[ĐỒ HỌA] Không phải Mỹ mà đây mới là quốc gia đang giết chết siêu phẩm Su-57 của Nga

ANTD.VN - Là quốc gia duy nhất được cùng phát triển và biết nhiều thông tin về loại máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga, Ấn Độ đã bất ngờ tuyên bố những thông tin gây sốc khi cho rằng loại máy bay Nga không có bất kỳ công nghệ độc đáo nào vượt trội so với các máy bay phương Tây.

Ấn Độ và Nga đang hợp tác để phát triển tiêm kích tàng hình FGFA (phiên bản Su-57 dành cho xuất khẩu). Hợp đồng trị giá 9 tỷ USD. Tuy nhiên mới đây Ấn Độ cho biết họ đã quyết định hủy bỏ hợp đồng này. Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định Nga không có bất kỳ công nghệ độc đáo nào hơn hẳn các máy bay phương Tây, truyền thông Ấn Độ cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên Ấn Độ lên tiếng về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Nga phát triển. Trước đó Ấn Độ từng cho biết, thông số tàng hình trên máy bay Nga thua xa máy bay F-35 và F-22 của Mỹ. 

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga

Nhiều nguồn tin cho rằng, các chuyên gia Không quân Ấn Độ khẳng định rằng Su-57 không có những đặc điểm cần thiết và có những đặc điểm kém hơn hẳn máy bay Mỹ là F-35 và F-22. Những thông tin từ Ấn Độ đã và đang làm tổn hại danh tiếng của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Nga phát triển. 

Su-57 là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 được thiết kế để đối trọng với F-22 và F-35 của Mỹ. Chúng có chuyến bay đầu tiên vào năm 2010, tuy nhiên do gặp khó khăn về kỹ thuật nên Nga đã phải nhiều lần hoãn thời gian đưa vào trang bị loại chiến đấu cơ tối tân này.