[ĐỒ HỌA] Dù đang gây tiếng vang lớn nhưng tại sao Israel phải tìm đến F-15SE thay cho F-35?

ANTD.VN - Israel có thể sẽ mua số lượng lớn tiêm kích bán tàng hình F-15SE Silent Eagle để thay thế cho F-35 do Mỹ thường hạn chế số lượng bán vũ khí công nghệ cao so với nhu cầu thực tế của không quân nước này.

Dù là đồng minh cực thân cận tại Trung Đông, nhưng không phải vũ khí gì và số lượng bao nhiêu Israel yêu cầu Mỹ cũng bán. Thông thường Mỹ sẽ chỉ bán số lượng vừa đủ để cho quân đội Israel thực hiện tốt chiến lược phòng vệ thay vì tấn công. Điều này giải thích tại sao dù Israel rất khát máy bay tiếp dầu nhưng Mỹ vẫn không bán do lo ngại nước này sẽ tấn công Iran cũng như khuynh đảo các quốc gia khác.

Trước đây phải nhiều lần thuyết phục phía Mỹ mới đồng ý bán máy bay chiến đấu F-15I, ngay cả khi bán thì một số phụ kiện quan trọng họ cũng chỉ bán đi kèm sau đó một thời gian. Với trường hợp máy bay F-35 cũng thế, dù số lượng mong muốn của Israel muốn mua lên tới 75 chiếc, nhưng phía Mỹ mới chỉ đồng ý bán khoảng 30 chiếc. Điều này buộc họ phải tìm tới giải pháp tình thế là mua phiên bản mạnh nhất của máy bay F-15 đó chính là phiên bản bán tàng hình F-15SE Silent Eagle.

Chiến đấu cơ F-15SE Silent Eagle

Chiến đấu cơ F-15SE Silent Eagle

F-15 là một trong những máy bay nổi tiếng và thành công nhất của Mỹ. Với biệt danh "Đại bàng bất bại" loại máy bay này đã tham dự hàng trăm trận đánh nhưng chưa hề bị tổn hại bởi máy bay đối phương. Biến thể mới nhất của dòng máy bay này mang tên F-15SE Silent Eagle. 

Sức mạnh của F-15SE được đánh giá gấp 2 lần so với phiên bản tiền nhiệm F-15E nhờ trang bị tính năng bán tàng hình và lắp đặt radar mảng pha chủ động cho độ phản hồi cực nhanh trước các máy bay của đối thủ. Một số ý kiến cho rằng không cần Mỹ phải cho F-22 hay F-35 mà chỉ cần F-15SE cũng có thể đối đầu với tiêm kích Su-57 của Nga.