[ĐỒ HỌA] Điều gì khiến siêu tiêm kích Rafale Pháp có nguy cơ bị Su-30MKI Nga đánh bại tại Ấn Độ?

ANTD.VN - Không thể phủ nhận Rafale của Pháp là một trong số chiến đấu cơ tốt nhất thế giới, chúng được đánh giá có sức mạnh ngang ngửa với Su-35 của Nga, nhưng việc liên tục tăng giá khiến cho số phận những chiếc tiêm kích đa năng này có thể bị Su-30MKI thay thế trong không quân Ấn Độ.

Theo các chuyên gia Nga, quyết định mua máy bay tiêm kích của Pháp của Ấn Độ không chỉ đơn giản là các máy bay tiêm kích mà họ muốn Pháp chuyển giao công nghệ sản xuất của loại tiêm kích tối tân này. Tuy nhiên phía Pháp chỉ đồng ý bán các máy bay còn phần công nghệ sản xuất họ từ chối.

Từ 129 chiếc ban đầu, phía Ấn Độ đã giảm xuống còn 36 chiếc và có thể Ấn Độ đang tiếp tục xem xét đến các hợp đồng này. Mặt khác việc tăng giá từ Pháp cũng khiến Ấn Độ không hài lòng.

Tiêm kích Rafale có sức cơ động đáng nể

Tiêm kích Rafale có sức cơ động đáng nể

Trước đó theo nguồn tin từ The New Economic Times đã tiết lộ rằng, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang xem xét việc từ bỏ mua những chiếc Rafale (giành được thầu năm 2012) các điều khoản hợp đồng không được đáp ứng và do sự tăng giá của bản hợp đồng này.

Các chuyên gia cho rằng, việc Pháp không ngừng tăng giá của Rafale sẽ khiến Ấn Độ phải chi thêm một khoản tiền lớn nếu thực hiện hợp đồng đã ký, và điều này sẽ ảnh hưởng đến ngân sách giành cho các dự án phát triển máy bay tiêm kích Tejas và AMCA của Ấn Độ.

Tiêm kích Su-30MKI

Tiêm kích Su-30MKI

Trong trường hợp đổ bể hợp đồng, loại máy bay được nhắm tới sẽ là Su-30MKI do Nga sản xuất. Tuy có trọng tải vũ khí thấp hơn Rafale nhưng bù lại chúng lại có độ cơ động cao hơn, có được điều này là nhờ thiết kế cánh mũi và động cơ điều chỉnh hướng phụt 2D.

Một nguyên nhân khiến Ấn Độ sẽ thực hiện hợp đồng mới đó là họ có thể cải tiến một số máy bay Su-30MKI và trang bị cho chúng những chiếc tên lửa BrahMos mới.

Tiêm kích Rafale của Pháp

Tiêm kích Rafale của Pháp

Được coi là nét tinh hoa của người Pháp, Rafale là một máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ của hãng Dassault thiết kế với cánh tam giác và trang bị hai động cơ rất linh hoạt và hiệu quả. Loại máy bay này được trang bị nhiều loại vũ khí với tổng trọng lượng lên tới 9.000 kg vũ khí, nhiều hơn 1.000 kg so với các chiến đấu cơ của Nga. 

Rafale từng tham gia chiến đấu tại Libya, Mali, Afghanistan cũng như tham gia chiến dịch chống IS của Pháp ở Syria. Chứng kiến màn thực chiến đỉnh cao tại Lybia, Ấn Độ đã chọn loại máy bay này làm chiến đấu cơ chủ lực bên cạnh tiêm kích Su-30MKI.

Cùng xem thông số chi tiết loại vũ khí này qua infographic dưới đây.