Diễn tập quân sự giữa Ukraine và NATO tại Biển Đen

ANTD.VN -Ngày 27-7, tại Biển Đen, các đơn vị của NATO gồm Maritime Group (SNMG2) và NATO Mine Group Two (SNMCMG2) tham gia cùng các tàu hải quân Ukraine trải qua một cuộc huấn luyện chung PASSEX nhằm tăng khả năng tương tác trong các đơn vị chiến thuật đa quốc gia theo chuẩn NATO.

Tàu khu trục tham gia trong cuộc diễn tập

Ba nhóm chiến thuật tham gia diễn tập: tàu đa phương tiện, tàu chống thủy lôi và các tàu pháo binh. PASSEX điều động tàu của nhiều quốc gia cùng tham dự trong đó có các tàu khu trục DE RUYTER (Hà Lan), REGELE FERDINAND (Rumani), FATIH (Thổ Nhĩ Kỳ) và Hetman Sahaidachnyi (Ukraine) đã thực hiện các hoạt động hợp tác với các nhóm tàu chiến thuật của Ukraina gồm các tàu nhỏ Akkerman, Berdiansk, Vyshgorod, Kremenchuk và Lubny.

Trung tâm báo chí Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine cho biết mục đích cuộc diễn tập là nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng, tương thích trong đội hình chiến thuật đa quốc gia và cách sử dụng các nhóm tàu cơ động chiến thuật; triển khai các chiến dịch chống mìn phù hợp với tiêu chuẩn của NATO.