Điểm danh top 5 loại vũ khí Nga mà Mỹ e ngại nhất

ANTĐ - Ngày 13-1, tạp chí Mỹ “The National” đã điểm 5 loại vũ khí Nga mà Mỹ e ngại nhất. Đáng chú ý, có 2 loại vũ khí trong top 5 nói trên, Việt Nam đang sở hữu là ngư lôi chống hạm AST 53-65 và tên lửa hành trình chống hạm Yakhont.

Tờ tạp chí Mỹ cho biết, Nga đang đẩy mạnh phát triển trang thiết bị quân sự của mình trong bối cảnh mối quan hệ với phương Tây đang ngày càng căng thẳng, và Hoa Kỳ không nên đánh giá thấp một số vũ khí thông thường nhưng mạnh mẽ mà quân đội Nga sở hữu.

Nhà báo Dave Majumdar, chuyên viên về các vấn đề quân sự đã nhận xét trong bài viết trên tờ The National Interest là Nga có những loại vũ khí thuộc dạng công nghệ đỉnh cao của thế giới và hiện nay Moscow đang nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là những mối đe dọa tiềm ẩn đối với Mỹ.

Tờ tạp chí Mỹ nhận định, vị trí hàng đầu trong số các vũ khí Nga phải thuộc về loại máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4++ là Su-35 (theo phân loại của NATO là Flanker-E) do tập đoàn “Sukhoi” sản xuất.

Máy bay chiến đấu thế hệ 4++ của Nga Su-35

Một trong những ưu điểm chính của máy bay chiến đấu Nga là sự kết hợp việc mở rộng khả năng đánh chặn tầm cao với vận tốc chớp nhoáng và động cơ độc đáo có sức kéo lớn và độ linh hoạt rất cao.

Những đặc điểm này trong tổng hòa kết cấu với hệ thống điện tử tiên tiến nhất và hệ thống vũ khí đa dạng với khối lượng mang tải lớn làm cho Su-35 trở thành đối thủ cực kỳ nguy hiểm trước các phi cơ chiến đấu của Mỹ - The National Interest đánh giá.

Xếp thứ hai trong danh sách là tàu ngầm thông thường thuộc Project 677 Lada, phiên bản xuất khẩu là "Amur". Tàu ngầm lớp này là phiên bản nâng cấp rất cao của tàu ngầm project 636 lớp Varshavyanka (NATO gọi là lớp Kilo). Hiện đang có rất nhiều nước quan tâm đến phiên bản xuất khẩu Amur-1650 của Nga.

Tàu ngầm Lada thuộc Project 677 của Nga

Tàu ngầm "Amur" được đánh giá là loại tàu ngầm phi hạt nhân mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay, nổi bật về thiết kế thân tàu đặc biệt đảm bảo mức độ tiếng ồn tối thiểu và hệ thống trang bị vũ khí mạnh cùng các thiết bị chuyên dụng mà trên lớp Kilo không có.

Vị trí thứ ba thuộc về xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, là mẫu hiện đại hóa sâu từ xe tăng xô-viết T-72 lừng danh. Xe tăng T-90 có những hệ thống điều khiển hỏa lực, phương tiện quan sát, thông tin liên lạc và điều hướng tiên tiến kết hợp với hệ thống bảo vệ hữu hiệu.

Đứng thứ tư trong danh sách “đối thủ đáng sợ” mà The National Interest liệt kê là tên lửa chống hạm của Nga P-800 "Oniks". Thoạt đầu tên lửa được chế tạo để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước, nhưng sau đó đã có thêm phiên bản tấn công mặt đất mà phạm vi sát thương lại tăng thêm mấy lần.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga

Tên lửa hành trình chống hạm П-800 Оникс (P-800 Oniks/Onyx - “Ngọc mã não”) là tên lửa hành trình siêu âm do NPO Mashinostroyeniya của Nga (tiền thân là Liên Xô) phát triển, phiên bản xuất khẩu là Яхонт (Yakhont - “Hồng ngọc”). Đây là phiên bản sử dụng động cơ phản lực Ramjet của P-80 Zubr.

Hiện nay, lực lượng bảo vệ bờ biển của Việt Nam cũng đã sở hữu hệ thống tên lửa bờ đối hạm cơ động Bastion-P (kí hiệu của Nga: K-300P, ký hiệu của NATO: SSC-5) do Nga chế tạo. Trên thế giới hiện chỉ có 3 quốc gia đang sở hữu loại tên lửa này là Nga, Syria và Việt Nam.

Hệ thống tên lửa bờ đối hạm cơ động Bastion-P của Việt Nam

Mỗi tiểu đoàn tên lửa bờ đối hạm K-300P Bastion biên chế một tổ hợp, bao gồm hàng chục tên lửa Yakhont, mỗi tổ hợp Bastion sẽ cung cấp khả năng khống chế một vùng diện tích rộng tới 600 km. Việc nắm trong tay các tổ hợp tên lửa tối tân của Nga góp phần bảo vệ vững chắc dải bờ biển phía đông của nước ta.

Loại vũ khí đáng sợ thứ năm của Nga là ngư lôi anti-hydrogen peroxide AST 53-65KE, được chế tạo từ thời Liên Xô. Loại ngư lôi chống hạm này hết sức nguy hiểm đối với các chiến hạm, mà cho tới nay Hoa Kỳ vẫn chưa thể thử nghiệm được phương tiện nào để bảo vệ - bài viết cho biết.

Có thông tin nói Việt Nam cũng đang sở hữu loại ngư lôi này để trang bị trên 6 chiếc tàu ngầm Kilo 636 mà Việt Nam đã đặt mua của Nga. Cùng với một loại ngư lôi chống hạm khác là TEST 71 và tên lửa chống hạm 3M54E, các tàu ngầm Kilo Việt Nam đang sở hữu tính năng chống hạm cực mạnh.

Ngư lôi dẫn đường bằng sóng âm AST 53-65

Được biết, ngư lôi chống hạm AST 53-65 là loại ngư lôi dẫn đường bằng sóng âm, được thiết kế dựa trên loại ngư lôi thế hệ trước thuộc Type 53-61. Phiên bản xuất khẩu được gọi là 53-65KE chuyên dùng để chống các chiến hạm mặt nước.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), loại ngư lôi này có đường kính 533mm; chiều dài 7,2m; nặng 2.070kg và trang bị đầu nổ nặng tới 300kg. Phiên bản AST 53-65KE có đầu đạn nặng 200kg, tầm bắn 40km, độ xuyên sâu xuống mặt nước 500m. 

Theo số liệu của SIPRI, Việt Nam không đặt mua loại ngư lôi siêu khoang VA-111 Shkval như thông tin trước đây một số trang mạng đã đưa, mà đặt mua và trang bị một số lượng lớn ngư lôi chống hạm AST 53-65KE.