Điểm danh 5 loại vũ khí lục quân khiến đối phương phải dè chừng khi đối đầu với Nga

ANTĐ - Lục quân Nga là lực lượng có quân số đông, các loại vũ khí và trang bị kỹ thuật phong phú, hiện đại, trong đó có 5 loại vũ khí lục quân khiến đối phương phải dè chừng khi phải đối đầu với Moscow.
Điểm danh 5 loại vũ khí lục quân khiến đối phương phải dè chừng khi đối đầu với Nga ảnh 1

Trước hết phải kể đến hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 sẽ hoàn thành việc thử nghiệm và bố trí cho quân đội Nga vào năm 2016. Nó có khả năng phá hủy máy bay chiến thuật và chiến lược, máy bay trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái bay ở độ cao từ 15-35km. Tầm bắn của loại tên lửa này đạt 40km. Tên lửa Buk-M3 được trang bị hệ thống kiểm soát vô tuyến điện và hệ thống radar chủ động; sử dụng nguyên lý hoạt động không cần kiểm soát sau khi bắn (bắn - quên).

Tiếp đến là hệ thống tên lửa phòng không tầm gần Tor-M2 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tầm gần hiệu quả nhất hiện nay. Nó có thể bảo vệ đội xe ở khoảng cách trận địa 8-10km; có khả năng bắn rơi tên lửa chống radar bay tầm siêu thấp dưới 5m. Tor-M2 được trang bị hệ thống radar và điện tử hiện đại, có thể phát hiện và phân tích 144 mục tiêu và hiển thị thông tin của 20 mục tiêu nguy hiểm nhất, đồng thời tấn công 4 mục tiêu cùng lúc trong số đó.

Thật thiếu sót nếu không đề cập đến xe tăng chi viện chiến trường Terminator-2 vừa mới đưa vào trang bị năm 2013. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ an toàn cho xe tăng trong quá trình chiến đấu. Do được trang bị lượng lớn vũ khí trang bị, nên nó có thể sử dụng hỏa lực mạnh để áp chế đối phương. Trên xe được trang bị 2 khẩu pháo 30mm, một súng máy Kalashnikov, 4 quả tên lửa chống tăng kiểu Ataka dẫn đường bằng laser, phạm vi áp chế hỏa lực là 6km.

Hệ thống tên lửa phòng không đất đối không vác vai Verba cũng được liệt vào 5 loại vũ khí mạnh nhất của lục quân Nga. Nó được thiết kế chế tạo trong thời gian từ năm 2011 đến 2013, năm 2014 bắt đầu được đưa vào trang bị cho quân đội Nga. Verba được lắp đặt thiết bị điện tử hiện đại có thể phân biệt địch – ta trong quá trình chiến đấu. Loại tên lửa này rất có ưu thế trong việc phát hiện và tiêu diệt tên lửa hành trình và máy bay không người lái. So với các tên lửa cùng loại của Phương tây như: Stinger, Starstreak, Igla thì tên lửa Verba của Nga vượt trội hơn hằn.

Cuối cùng là hệ thống rocket phóng loạt ornado-G là vũ khí thê đội thứ 2, dùng để chi viện hỏa lực cho lực lượng thiết giáp. Kết quả thử nghiệm của quân đội Nga năm 2011 cho thấy tính năng của nó vượt trội hơn hai “người tiền nhiệm” Grad và Smerch. Nó cũng được trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh hiện đại hơn so với tên lửa Grad và Smerch. Ngoài ra, hệ thống rocket này còn được trang bị chíp điện tử kiểm soát đường bay cực kỳ thông minh.