Dám vây quân cảnh Nga, 5 chỉ huy khủng bố cấp cao ở Syria phải đền mạng

ANTD.VN -TASS ngày 27-9 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, 5 chỉ huy khủng bố cấp cao ở Syria đã phải đền mạng khi dám bao vây quân cảnh Nga ở Syria hôm 18-9 vừa qua.

Dám vây quân cảnh Nga, 5 chỉ huy khủng bố cấp cao ở Syria phải đền mạng ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, sau vụ bao vây 29 quân cảnh Nga hôm 18-9 vừa qua, toàn bộ 5 tên chỉ huy khét tiếng và 32 tay súng của nhóm khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham đã bị tiêu diệt trong một hoạt động đặc biệt của quân đội Nga ở tỉnh Idlib.

"Sau khi vụ tấn công bất ngờ của các tay súng khủng bố nhắm vào quân cảnh Nga ở Hama hôm 18-9, hệ thống tình báo các cấp của Bộ Quốc phòng Nga đã được huy động tối đa để phát hiện và tiêu diệt các trùm khủng bố, những kẻ đạo diễn âm mưu xấu xa này", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.

Theo lời ông Konashenkov, ngay khi có tin tình báo chính xác, một vụ tấn công chính xác bằng tên lửa đã được tiến hành khi các chỉ huy chiến trường của nhóm khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham tổ chức một cuộc họp ở phía nam thành phố Idlib. Việc xác định vị trí đã được kiểm chứng thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau.

Năm chỉ huy khủng bố cấp cao bị tiêu diệt được xác định là: Abu Sulman al-Saudi (chỉ huy khu vực phía nam tỉnh Idlib); Abu al-Abbas Anadin (phụ trách về tài chính); Abu Hasan (cố vấn quân sự của cái gọi là Bộ trưởng Quốc phòng Abu Muhammad al-Djulani); Walid al-Mustafa (trợ lý về tôn giáo của lãnh đạo có tên Abdallah al-Muheisni) cùng Abu Mudjagid (Quan tòa phán xử về đạo Hồi).

Ngoài ra, một kho đạn dược và chất nổ cùng 6 xe quân sự chất đầy vũ khí hạng nặng cũng đã bị phá hủy trong hoạt động này của quân đội Nga.

Cái chết của các chỉ huy khủng bố cấp cao trong vụ tấn công bằng tên lửa đã được xác nhận thông qua một số kênh thông tin độc lập.

"Chiến dịch định vị và tiêu diệt toàn bộ những kẻ cầm đầu trong vụ tấn công vào các binh sĩ quân đội Nga vẫn đang được tiến hành", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.