Đài Loan: Mua vũ khí Mỹ để tự vệ, không phải chạy đua vũ trang

ANTĐ -  Vào hôm 9-12, để đáp lại lời phản đối của Trung Quốc cho việc Mỹ bán tàu khu trục cho Đài Loan, đại diện bộ quốc phòng nước này đã lên tiếng khẳng định vũ khí Mỹ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Đài Loan chống lại áp lực từ phía Trung Quốc.

"Phù hợp với Đạo luật Quan hệ Đài Loan (TRA) và Sáu Điều đảm bảo, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan sẽ giúp giữ gìn hoà bình và ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương"- Đại tướng Luo Shou-he, người đại diện của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay- "Mục đích của các hợp đồng bán vũ khí là để tăng cường khả năng tự vệ cho Đài Loan chứ không phải là chạy đua vũ trang chống lại Trung Quốc".

Đài Loan: Mua vũ khí Mỹ để tự vệ, không phải chạy đua vũ trang ảnh 1Mỹ sẽ bán cho Đài Loan 4 tàu khu trục lớp Perry

Ông Luo cũng lưu ý rằng việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan lại càng quan trọng và cần thiết hơn trong bối cảnh Bắc Kinh đã tuyên bố không loại trừ khả năng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề Đài Loan.

Bắc Kinh đã kịch liệt phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vì cho rằng điều này ảnh hưởng đến tình hình nội bộ của Trung Quốc. Lời phản đối này được đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ chấp nhận bán các tàu khu trục lớp Perry để thay thế các tàu lớp Knox đã lỗi thời trong Hải quân Đài Loan.

"Sau khi cả 2 viện của Quốc hội Mỹ thông qua hợp đồng trên, nó sẽ được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Obama kí nhận", giám đốc Văn phòng các Vấn đề Bắc Mỹ, thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Kelly Hsieh cho biết.

Ở một cuộc họp báo khác vào đầu ngày 9-12, ông Hsieh cũng khẳng định rằng quốc hội và chính phủ Mỹ đã hoàn toàn tuân theo Đạo luật TRA.

Đạo luật TRA được ban hành vào năm 1979 nhằm duy trì mối quan hệ thương mại, văn hoá và nhiều thứ khác giữa Mỹ và Đài Loan. Đạo luật này cũng cho phép Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan tự vệ trong trường hợp xảy ra tranh chấp quân sự.

Vào năm 1982, cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã đưa ra thêm "Sáu Điều đảm bảo", trong đó, quy định Mỹ không cần đặt ra hạn chót trong việc buôn bán vũ khí chi Đài Loan và sẽ không thay đổi các điều khoản trong  TRA, cũng như không cần phải hỏi ý kiến Trung Quốc trước khi quyết định bàn giao vũ khí cho Đài Loan.