Đài Loàn hạ thủy tàu tuần tra lớp nghìn tấn “CG131”

ANTĐ - Hôm 4-11, Đài Loan đã hạ thủy thành công chiếc tàu tuần tra lớp 1000 tấn mang tên CG131- “Miêu Lật” tại nhà máy đóng tàu Cao Đình, thành phố Cao Hùng.

Tờ China News dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn xã Đài Loan (CAN) ngày 5-11 cho biết, lực lượng cảnh sát biển Đài Loan (CGA) hôm 4-11, đã hạ thủy thành công tàu tuần tra lớp 1.000 tấn mang tên CG131- “Miêu Lật” tại nhà máy đóng tàu Cao Đình, thành phố Cao Hùng.

 

Tàu tuần tra lớp 1000 tấn “CG131” của Đài Loan

CG131 là chiếc đầu tiên trong số 4 tàu tuần tra cứu hộ lớp 1000 tấn của lực lượng Cảnh sát biển Đài Loan đặt hàng đóng mới. Dự kiến, tháng 6-2015 tàu này sẽ chính thức thi hành nhiệm vụ trên biển.

Tàu tuần tra CG131 được chế tạo từ thép và hợp kim nhôm, tàu có chiều dài 87,6m, chiều rộng 12,8m, đạt tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ, hành trình liên tục 6.000 hải lý.

 

Tàu tuần tra CG131-“Miêu Lật”trong buổi lễ hạ thủy

Về vũ khí trang bị, CG131 được lắp 20 súng cối, 1 súng máy T75 và vòi rồng có tầm phóng xa tới 120m.

Tàu CG131 sẽ được biên chế cho chi đội hải tuần cơ động đóng ở khu vực miền trung, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, chấp pháp và hộ ngư trên khu vực biển Kim Môn và Bành Hồ của Đài Loan.