Đặc nhiệm Mỹ có mặt ở 135 quốc gia trên thế giới

ANTĐ - Phát ngôn viên Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOCOM) Ken McGraw cho biết, trong năm nay, lực lượng này đã triển khai tới mức kỷ lục: Có mặt ở 135 quốc gia (khoảng 70% các nước trên thế giới).

Theo Washington Post, trong năm cuối cùng dưới thời Tổng thống George W. Bush, Lực lượng tác chiến đặc biệt chỉ được triển khai tới 60 quốc gia. Đến năm 2010, tức 1 năm sau khi Tổng thống Bush rời nhiệm sở, con số này đã tăng lên 75 quốc gia.

Đến năm 2013, số nước mà lực lượng này triển khai tới đã tăng lên đến 134 trước khi giảm xuống còn 133 vào năm 2014 và đạt mốc kỷ lục là 135 quốc gia trong mùa hè vừa qua.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ triển khai hỗ trợ binh lính Afghanistan

Theo tạp chí TomDispatch: "Sự gia tăng đến 80% trong vòng 5 năm qua này là biểu hiện của việc mở rộng theo cấp số nhân của SOCOM bắt đầu từ sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2011".

Theo Văn phòng kiểm toán chính phủ Mỹ (GAO), trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2014, ngân sách của SOCOM đã tăng hơn ba lần từ khoảng 3 tỷ USD lên gần 10 tỷ USD trong năm 2014. Con số đó không bao gồm kinh phí từ nhiều chi nhánh khác, mà SOCOM ước tính có ngân sách hàng năm vào khoảng 8 tỷ USD nữa.

Trong cùng thời kỳ 13 năm này, số binh lính đặc nhiệm trung bình được triển khai ra nước ngoài cũng tăng gần gấp 3 lần, và tổng số nhân viên của SOCOM cũng tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 33.000 lên đến gần 70.000 người.

Mỗi ngày, có khoảng 11.000 binh lính SOCOM được triển khai hoặc đồn trú bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ, với nhiều binh lính nữa đang trong trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng ở nước ngoài, theo Tư lệnh SOCOM Joseph Votel.