Cựu đại sứ Mỹ khuyên Nga “bớt căng thẳng” về “mối đe dọa NATO”

ANTĐ - Ngày 29-6, cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul bác bỏ khả năng một cuộc tấn công của NATO vào Nga và khuyên Moscow nên “bớt căng thẳng” về mối đe dọa từ khối đồng minh quân sự này.

Trong một phát biểu được đưa ra vào ngày 29-6, ông Michael McFaul, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga nói rằng Moscow nên “bớt căng thẳng” về vấn đề NATO ồ ạt đưa vũ khí phòng thủ của khối này đến các quốc gia Baltic và đông Âu, ở gần biên giới nước Nga.

Theo lời nhà ngoại giao này, Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ không bao giờ tấn công Nga. “Moscow không cần thiết phải phóng đại tầm quan trọng của việc triển khai S-400 trên biên giới Nga. NATO sẽ không bao giờ tấn công Nga” - ông McFaul viết trên Twitter của mình- “Moscow nói với chúng tôi rằng họ không có kế hoạch tấn công vào các quốc gia của Liên minh và khối NATO cũng sẽ không có hành động tương tự với Nga”.

Trả lời những bình luận của người sử dụng mạng xã hội, ông McFaul thẳng thắn: “Chỉ có kẻ ngu ngốc mới mở một cuộc tấn công vào Nga. May mắn là trong ban lãnh đạo của các nước NATO không có những kẻ như thế”.

Được biết, nhận định của ông McFaul được đưa ra sau khi Mosocw ra lệnh điều động hàng loạt hệ thống phòng không tối tân, gồm cả S-400 sang biên giới phía Tây, hợp cùng S-300 hình thành bức tường phòng không rất mạnh, nhằm mục đích đối phó với “các cuộc tấn công tiềm năng vào lãnh thổ nước Nga”.

Cựu đại sứ Mỹ khuyên Nga nên "bớt căng thẳng" về mối đe dọa từ NATOTrước đó, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh mối đe dọa của NATO đối với đất nước Nga: "Chính NATO đang tiến về biên giới của chúng tôi, chứ không phải chúng tôi đang đe dọa ai đó". Đồng thời, ông Putin cũng tuyên bố sẵn sàng tấn công bất cứ nước nào đe dọa đến an ninh đất nước.

Ông nhấn mạnh rằng, Nga với ngân sách quốc phòng không lớn và chiến lược quân sự thiên về phòng thủ, chỉ trang bị vũ khí trong mức độ hạn chế, đủ để đảm bảo an ninh quốc gia, chứ không có mục đích tấn công bất cứ nước nào trước, chứ đừng nói là một khối đồng minh quân sự.

Đối với cáo buộc của một vài nước về các hành động “đe dọa xâm lược châu Âu” của Nga, Tổng thống Putin cũng trả lời khôi hài rằng, chỉ có những kẻ mất trí, điên rồ mới có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Nga bất ngờ tấn công NATO hay xâm lược châu Âu, nước này chỉ hành động khi "cảm thấy bị đe dọa".

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, Nga phải tiến hành “các bước đi hợp lý” trước việc NATO đang cố gắng triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung và hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu, đồng thời triển khai vũ khí nặng xung quanh nước Nga và tiến hành hàng loạt cuộc diễn tập trên biển Đen và biển Baltic.