Cường kích AV-8B Harrier của Mỹ rơi trên biển

ANTĐ - Một máy bay AV-8B Harrier của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vừa rơi ngoài khơi Carolina vào hôm 6-5-2016. Phi công may mắn đã kịp nhảy dù thành công và được cứu sống bởi lực lượng bảo vệ bờ biển.

Người đại diện của căn cứ lính thủy đánh bộ Cherry Point, Trung úy Maida Zheng cho biết, chiếc máy bay trên thuộc đội lính thủy đánh bộ tấn công số 542 và đang thực hiện một bài bay tập thông thường khi gặp nạn. Vụ việc xảy ra vào khoảng lúc 17h5’ GMT ngày 6-5 ngoài khơi vùng Wilmington, Bắc Carolina.

AV-8B Harrier nổi tiếng là máy bay hay bị rơi của Mỹ

Theo ông Zheng, phi công đã được cứu bởi một máy nay trực thăng H-60 Seahawk và lúc 17h28’. Phi công không được công bố danh tính tuy nhiên ở trong tình trạng hoàn toàn ổn định.

AV-8B Harrier là dòng chiến đấu cơ cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng đa chức năng. Nó được thiết kế để hoạt động trên các tàu sân bay hạng nhẹ, tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn.

AV-8B Harrier có thể đạt tốc độ bay tối đa 1.083km/h, bán kính chiến đấu 556km. Tốc độ thấp khiến AV-8B thực sự không phù hợp với nhiệm vụ của tiêm kích đánh chặn, nó chỉ có thể đáp ứng tốt nhất vai trò là máy bay cường kích tấn công mặt đất.

Tuy có khả năng cất hạ cánh đặc biệt nhưng chính điều này cũng là nguyên nhân làm mất an toàn máy bay. AV-8B Harrier được cho là loại máy bay có tỉ lệ tai nạn cao nhất trong các loại chiến đấu cơ hiện nay.