"Cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria là quá ít, quá trễ"

ANTD.VN -Phát ngôn viên của tổ chức "Người Syria đoàn kết" tại New Zealand cho rằng, cuộc tấn công bằng tên lửa của quân đội Mỹ nhằm vào một căn cứ không quân của chính phủ Syria là quá ít, quá muộn sau 6 năm xung đột.

"Cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria là quá ít, quá trễ" ảnh 1

Hải quân Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của Syria

Trong hành động quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ chống lại chính phủ Syria, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng, sau khi 59 tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ các tàu chiến Mỹ ở phía đông Địa Trung Hải, nhằm vào căn cứ không quân Shayrat, ở tỉnh Homs, của Syria.

Các quan chức Mỹ cho biết, hành động này là để đáp trả một cuộc tấn công vũ khí hóa học hôm 4-4 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục thường dân Syria.

"Cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria là quá ít, quá trễ" ảnh 2

Căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs của Syria

Tuy nhiên, phát ngôn viên của tổ chức "Người Syria đoàn kết” tại New Zealand Ali Akil nhận định, một cuộc tấn công như thế sẽ không thay đổi tình hình trên mặt đất.

"Tôi có thể nói hành động của Mỹ quá ít, quá trễ. Nó không thể làm thay đổi tình hình. Nhưng nếu tiếp tục tái diễn có thể sẽ có hiệu lực", ông Akil nói, đồng thời cho biết, người Syria đã hoàn toàn mất niềm tin vào cộng đồng quốc tế khi can thiệp vào cuộc xung đột, nhưng cũng hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ đứng vững và cùng nhau giải quyết vấn đề.

Một người Syria khác sống ở New Zealand là ông Tarik Al-Diery, người cuối cùng ở Syria vào năm 2011, chỉ hai tháng trước khi bắt đầu cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Assad, cho rằng, đó không chỉ là động thái cần thiết, mà có thể còn là động thái tốt nhất mà chính sách đối ngoại của Mỹ đã thực hiện ở Syria trong 6 năm qua của cuộc nội chiến này.

"Chế độ Assad đã nhận thấy chính quyền Obama trước đây 'không có khả năng phản kháng lại', và Syria đang cố theo dõi xem bây giờ hành động này có thể đi được bao xa dưới thời Tổng thống Trump. Rõ ràng là chính quyền Trump muốn xuất hiện mạnh mẽ, họ không muốn thể hiện là một đất nước yếu. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để xác định cuộc tấn công có đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến tranh Syria hay không", nguồn tin dẫn những lời phân tích của ông Al-Diery.

"Tôi nghĩ cuộc tấn công tuy không lớn, và chỉ có tính tượng trưng, nhưng nó sẽ mở ra cánh cửa cho hành động tiếp theo chống lại chế độ Assad. Nó có thể không trực tiếp từ Hoa Kỳ, mà là từ các đồng minh của phe đối lập Syria, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh quan trọng nhất", ông Al-Diery nhận định.