Có thật Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga trên biên giới với Syria?

ANTĐ - Ngày 16-10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đã bắn hạ một chiếc máy bay không xác định vi phạm không phận của họ ở khu vực gần biên giới với Syria.

“Hôm nay, trên không phận của nước chúng tôi ở gần biên giới với Syria, một chiếc máy bay lạ được phát hiện. Mặc dù được cảnh báo 3 lần nhưng nó vẫn tiếp tục bay. Sau đó, các máy bay tuần tra biên giới của chúng tôi đã bắn hạ chiếc máy bay này”.

Hồi đầu tháng, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc máy bay Nga đã hai lần vi phạm không phận nước này từ phía Syria và tuyên bố sẽ bắn hạ nếu máy bay Nga tiếp tục vi phạm. Nên khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bắn hạ máy bay lạ trên biên giới với Syria, nhiều người nghĩ ngay đó có thể là máy bay của Nga hoặc của Syria.

Máy bay cường kích Su-34 của Nga tham gia không kích IS tại Syria

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã xua tan nghi ngờ này bằng việc khẳng định rằng, tất cả các máy bay của quân đội Nga hoạt động tại Syria, bao gồm cả máy bay không người lái, đã trở về căn cứ an toàn.

“Tất cả máy bay thuộc cụm chiến đấu của Nga tại nước Cộng hòa Syria đã trở về căn cứ Hmeymim sau khi hoàn thành nhiệm vụ”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết trong một cuộc họp báo.

Nga đã bắt đầu tiến hành các phi vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria kể từ ngày 30-9 sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ Tổng thống Syria Bashar al Assad.

Hiện các nước phương Tây đã liên tiếp cáo buộc Nga không tấn công IS mà nhằm vào các lực lượng đối lập ôn hoà do Mỹ hậu thuẫn. Ngoài ra, Mỹ và các đồng minh cũng đưa tin về các vụ không kích của Nga đã làm nhiều thường dân thiệt mạng, trong đó có cả trẻ nhỏ, điều mà Nga kịch liệt phản đối.