Clip UAV nghi của Mỹ áp sát chiến đấu cơ Nga

ANTĐ -Giữa lúc Nga và Mỹ vừa ký thỏa thuận hợp tác an toàn bay, hôm 20-10, Bộ Quốc Phòng Nga đã công bố một đoạn clip cho thấy máy bay không người lái (UAV) nghi của Mỹ bay áp sát ngay trên đầu chiến đấu cơ của Nga, có thể nghe thấy rõ tiếng ù ù của động cơ UAV.

Đoạn video được quay từ buồng lái của chiến đấu cơ Nga

Thông tin về máy bay chiến đấu của Nga đã không được đưa ra ngay lập tức nhưng theo các chuyên gia quân sự, họ tin rằng những cảnh quay được tiến hành từ một chiếc Sukhoi-30SM.

Đoạn clip này nổi lên giữa lúc Nga và Mỹ vừa ký thỏa thuận hợp tác hoạt động an toàn bay giữa không quân 2 nước tại Syria, nhằm tránh xảy ra xung đột cũng như tăng tính hiệu quả của hoạt động không kích. Trước đó, đã từng có báo cáo nói rằng phi công của không quân hai nước còn có thể nhìn thấy nhau trên bầu trời.

Sau khi đoạn clip được công bố, chuyên gia tư vấn hàng không Mỹ, ông Stephen Ganyard đã nói với hãng tin ABC News rằng “Đây là những hành động kiểm soát đánh chặn rất thường xuyên của Nga”. Các quan chức Mỹ khác cũng nói rằng phi công Mỹ không hề phản ứng lại với hành động “hung hăng của phi công Nga trên bầu trời Syria” và họ luôn tuân thủ các chỉ thị bay an toàn đã được đề ra.

Clip cho thấy máy bay không người lái của Mỹ bay áp sát chiến đấu cơ Nga

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 10 cũng cho biết ít nhất một máy bay quân sự nước này phải đổi hướng khi bay ở Syria nhằm tránh tiếp xúc với một máy bay Nga. Trong tuần qua, máy bay Mỹ đã bay rất gần máy bay Nga 2 lần, trong phạm vi từ 150m đến gần 500m.  Tuy nhiên, không có gợi ý nào về hành động thù địch trong các vụ việc trên.

Cùng ngày, Mỹ và Nga đã ký một thỏa thuận về đảm bảo an toàn bay trong hoạt động không kích chung của hai nước ở Syria. Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, ông Peter Cook nói với các phóng viên rằng: “Bản thỏa thuận được ký kết ngày hôm nay (20-10) đã chính thức có hiệu lực”.

Ông Cook cho biết, các văn bản trong thỏa thuận sẽ không được phát hành theo yêu cầu của Nga nhưng không quân nước này sẽ phải tuân thủ nghiêm các giao thức cụ thể trong đó.

Một mối liên kết thông tin liên lạc trên mặt đất của hai bên cũng được thiết lập, phòng trường hợp liên kết trên không bị gián đoạn. Ông Cook nói rằng thỏa thuận cũng thiết lập rõ khoảng cách an toàn bay giữa máy bay Nga – Mỹ nhưng từ chối nói chi tiết về điều này.