Chưa rõ mục đích đoàn xe quân sự Nga được điều tới Raqqa, Syria?

ANTD.VN -Al-Masdar News ngày 26-5 đưa tin: Một đoàn xe quân sự quy mô lớn của quân đội Nga đã được nhìn thấy di chuyển từ tỉnh Al-Hasakah tới tỉnh Al-Raqqa của Syria.

Chưa rõ mục đích đoàn xe quân sự Nga được điều tới Raqqa, Syria? ảnh 1

Đoàn xe quân sự Nga di chuyển về phía Bắc tỉnh Al-Raqqa, ngày 25-5-2020

Theo hình ảnh được công bố hôm 25-5, đoàn xe quân sự Nga gồm hơn 30 xe bọc thép và xe tải xuất phát từ sân bay Al-Qamishli hướng về phía Ain Issa ở phía Bắc tỉnh Al-Raqqa.

Hoạt động di chuyển của đoàn xe quân sự Nga được thực hiện trên tuyến đường cao tốc Aleppo – Hasakah (hay còn gọi là M-4).

Hiện chưa rõ mục đích hoạt động trên của quân đội Nga là gì, tuy nhiên, các chuyên gia phân tích quân sự nhận định, Nga muốn tăng cường lực lượng cho căn cứ quân sự của họ được thành lập vào cuối 2019 ở phía Bắc tỉnh Al-Raqqa gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài các phương tiện quân sự của Nga, nhiều nguồn tin cho biết cũng đã nhìn thấy các xe bọc thép chở quân của Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển trên tuyến đường cao tốc nối giữa Ras Al-‘Ayn và phía Bắc tỉnh Al-Raqqa.

Trong một diễn biến có liên quan, cùng ngày, trung tâm hòa giải Nga về các bên tham chiến ở Syria đã ra thông báo về việc tái mở cửa tuyến đường cao tốc M-4 nối giữa Aleppo và Al-Hasakah. Đây cũng là động thái mang tính quan trọng đối với chính quyền Damascus, khi mà dân thường có thể di chuyển tới phía Đông Bắc Syria bằng các phương tiện cá nhân.