Chiến hạm Pyotr Veliky của Nga sẽ trang bị tên lửa siêu âm Zircon

ANTĐ - Hải quân Nga sẽ trang bị cho chiến hạm cỡ lớn Pyotr Veliky tên lửa siêu âm 3M22 Zircon khi nó được nâng cấp trong thời gian từ 2019 đến 2022.

“Tàu tuần dương Pyotr Veliky lớp Kirov sẽ đi vào sửa chữa từ quý 4 của năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Chiếc tàu sẽ được trang bị tên lửa chống hạm siêu âm 3M22 Zircon, vốn vẫn đang trong giai đoạn phát triển và sẽ được đưa vào biên chế nếu thử nghiệm thành công”, hãng tin TASS trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga vào hôm 19-2.

Sau khi nâng cấp, tàu Pyotr Veliky cũng sẽ có 10 ống phóng thẳng đứng 3S-14, mỗi ống phóng có khả năng mang từ 4 đến 8 tên lửa các loại như Onyx, Kalibr và Zircon.

Chiến hạm Pyotr Veliky của Nga sẽ trang bị tên lửa siêu âm Zircon ảnh 1 Tàu tuần dương cỡ lớn Pyotr Veliky lớp Kirov
Hiện có rất ít thông tin về Zircon được Nga tiết lộ, tuy nhiên, nó sẽ thay thế tên lửa P-700 Granit và có tầm bắn khoảng 400km, cùng đạt được tốc độ Mach 5 (nhanh gấp 5 lần âm thanh) nên rất khó để đánh chặn.

Pyotr Veliky cùng loại với tàu Admiral Nakhimov, hiện cũng đang được sửa chữa và nâng cấp để tái gia nhập hải quân vào năm 2018.

Tàu tuần dương Pyotr Veliky chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để tấn công các mục tiêu của quân địch ở cả trên biển lẫn trên không. Các vũ khí chính của nó bao gồm hệ thống phòng không S-300F Fort, tên lửa Granit, súng máy AK-130 130mm và hệ thống vũ khí tầm gần Kortik SAM. Pyotr Veliky có một bàn đặt trực thăng Kamov Ka-27 trên boong tàu, đạt vận tốc tối đa 57 km/h và mang theo được đoàn thuỷ thủ 728 người.