Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích xua đuổi 8 máy bay Trung Quốc

ANTD.VN - Các chiến đấu cơ Nhật Bản đã được lệnh xuất kích khẩn cấp vào hôm 25-9 sau khi phá hiện các máy bay quân sự Trung Quốc bay qua eo biển giữa đảo Okinawa và Miyako. Bắc Kinh cho biết, họ đang triển khai 40 máy bay tập trận ở Tây Thái Bình Dương.

Quân đội Nhật Bản cho biết, họ quyết định ra lệnh cho chiến đấu cơ xuất kích sau khi phát hiện 8 máy bay Trung Quốc, trong đó có 4 máy bay ném bom, 2 chiến đấu cơ và 2 máy bay do thám đang tiến đến không phận Nhật Bản. Sau khi được cảnh báo, các máy bay Trung Quốc đã quay về ngay biển Hoa Đông mà chưa đi vào vùng trời của Nhật Bản.

Máy bay Trung Quốc quay đầu ngay khi bị Nhật Bản cảnh báo

Tokyo cho biết, đây là lần đầu tiên họ thấy máy bay Trung Quốc đến khu vực này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra thông cáo cho biết, họ đang tiến hành các cuộc tập trận tầm xa ở Tây Thái Bình Dương và tuần tra ở khu vực nhận diện phòng không (AIDZ) ở biển Hoa Đông nhằm bảo vệ “chủ quyền và an ninh quốc gia”.

Trung Quốc tự lập ra AIDZ tại biển Hoa Đông vào năm 2013, tuy nhiên không nước nào công nhận. Theo đó, các máy bay có ý định đi vào khu vực này phải thông báo cho chính quyền Trung Quốc.

Sự việc này diễn ra trỏng bối cảnh Trung Quốc và Nhật đang vẫn đang căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trên biển Hoa Đông.