Chiến đấu cơ Hàn Quốc xuất kích khẩn cấp chặn phi đội máy bay Trung Quốc

ANTD.VN - Các chiến đấu cơ Hàn Quốc đã nhận lệnh xuất kích khẩn cấp để hộ tống 5 máy bay quân sự Trung Quốc ra khỏi Vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc (KADIZ), quân đội Hàn Quốc ngày 18-12 cho biết.

Một chiếc tiêm kích J-11 của Trung Quốc

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc xác định, phi đội máy bay của Trung Quốc bao gồm 2 máy bay ném bom H-6, 2 tiêm kích J-11 và 1 máy bay trinh sát TU-154 bị phát hiện xâm phạm KADIZ từ phía tây nam Đá ngầm Socotra vào sáng cùng ngày.

“Các chiến đấu cơ Hàn Quốc đã áp dụng các biện pháp chiến thuật bình thường cho đến khi nhóm máy bay của Trung Quốc rời khỏi khu vực khoảng 3 giờ rưỡi sau đó”, hãng Reuters dẫn lời quân đội Hàn Quốc cho hay.

“Chúng tôi đã liên lạc với phía Trung Quốc qua đường dây nóng. Họ nói rằng hoạt động này chỉ là một phần của đợt huấn luyện thường xuyên. Chúng tôi đang điều tra mục đích thực sự của họ”, quân đội Hàn Quốc cho biết thêm.

Đá ngầm Socotra nằm ở Biển Hoa Đông, là một vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Hiện nay đá ngầm này là nơi đặt một trạm nghiên cứu của Hàn Quốc.