Chỉ huy đặc nhiệm Quds Iran tử trận ở Syria

ANTD.VN - Đài phát thanh Tehran ngày 3-2 cho biết, ông Asghar Bashpour, một trong những chỉ huy của Lực lượng đặc nhiệm Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở miền Bắc Syria.

Ông Asghar Bashpour (ngoài cùng bên trái)

Theo Đài phát thanh này, ông Bashpour đã tử trận trong các trận chiến với phiến quân thánh chiến gần thành phố Aleppo.

Đài phát thanh Tehran cho hay, ông Bashpour đến từ thành phố Ray, phía Nam Thủ đô Tehran, là 1 trong những người đi đầu trong việc tham chiến ở Syria, cùng với Thiếu tướng Qassem Soleimani, chỉ huy quá cố của Lực lượng Quds.

Đài truyền hình Al-Alam TV nói rằng ông Bashpour là 1 chỉ huy cấp cao trong Lực lượng Quds, và chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động đặc biệt ở Syria.

Địa điểm ông Bashpour tử trận tại Aleppo không được tiết lộ, tuy nhiên, có khả năng ông ta đã bị giết chết tại căn cứ của IRGC ở Nayrab (phía Nam Aleppo), khu vực đã bị phiến quân tấn công bằng tên lửa, hoặc tại mặt trận Khan Touman, nơi phiến quân của Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) phát động cuộc phản công chống lại quân đội Syria (SAA) và Lực lượng phòng vệ địa phương (LDF).