Cắt giảm ngân sách sẽ gây ra "thảm hoạ" cho quân đội Mỹ

ANTĐ - Trong buổi điều trần trước Uỷ ban Quốc phòng thượng viện Mỹ, tướng Joseph Dunford Jr cho biết, việc hạ trần ngân sách cho quân đội Mỹ sẽ làm thui chột khả năng sẵn sàng chiến đấu của của lực lượng này. 

“Nếu cắt giảm ngân sách, Mỹ sẽ không thể thực hiện được các chiến lược bảo vệ quốc gia. Sự sẵn sàng chiến đấu và tốc độ hiện đại hoá của liên quân sẽ là những điều bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc này. Đây không phải nói quá, nó sẽ mang đến hậu quả khôn lường”, tướng Joseph Dunford Jr, nói trong buổi điều trần hôm 9-7. Buổi điều trần này là một bước, nhằm tiến tới việc quốc hội phê chuẩn cho ông Joseph Dunford Jr trở thành Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Nếu được quốc hội chấp thuận, tướng Dunford sẽ trở thành Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ vào ngày 1-10 tới

Theo kế hoạch cắt giảm được chấp thuận bởi quốc hội Mỹ từ năm 2011, mức trần ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 1-10 nếu quốc hội không thực hiện bất kì thay đổi nào với luật ngân sách. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đang đối mặt với việc giảm số nhân sự đi 150.000 người, tương đương 26%, trong vòng 7 năm tới.

Nếu được thượng viện Mỹ chấp thuận, ông Dunford sẽ thay thế tướng Martin Dempsey  giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ từ ngày 1-10-2015. Tham mưu trưởng là chức vụ cao nhất trong quân đội Mỹ, có nhiệm vụ tư vấn chiến lược quân sự cho tổng thống, uỷ ban an ninh và bộ trưởng quốc phòng. Tổng thống Obama đã đề cử ông Dunford vào tháng 5, sau khi tướng Martin Dempsey tuyên bố sắp nghỉ hưu.

Trong bài phát biểu của mình trước thượng viện, tướng Dunford cũng khẳng định rằng, quan hệ với Nga hiện nay là vô cùng đáng báo động: “Nếu bạn nói về một đất nước có thể tạo ra một mối đe doạ với Mỹ vào thời điểm hiện tại, tôi sẽ nói đó chúng là Nga”. Ngoài ra, vấn đề ở Bắc Cực cũng được đề cập với việc ông Dunford cho biết, quân đội sẽ đóng một vai trò hợp lí trong việc hỗ trợ quyền lợi kinh tế và chính trị của Mỹ tại nơi này.