Căng thẳng Moscow-Kiev leo thang, Nga đưa tên lửa S-400 đến Crimea

ANTD.VN -Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 12-8 cho biết, nước này vừa triển khai một hệ thống tên lửa phòng không S-400 hiện đại đến Crimea, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Moscow và Kiev.

Căng thẳng Moscow-Kiev leo thang, Nga đưa tên lửa S-400 đến Crimea ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

"Trung đoàn tên lửa phòng không của không lực số 4 và quân đội phòng không của Quân khu phía nam đóng tại Crimea vừa nhận một hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 hiện đại để tham gia chiến dịch", các cơ quan thông tấn của Nga ngày 12-8 đồng loạt đưa tin.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn âm mưu phá hoại Crimea của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine tấn công khủng bố vào một cơ sở hạ tầng cực kỳ quan trọng gần thành phố Armyansk thuộc Crimea. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ cáo buộc này, và cho rằng, Moscow đang tìm cớ để tăng cường đe dọa quân sự lên Ukraine, và kích thích xung đột ở Crimea.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tối tân nhất của Nga. Hệ thống này cũng đang được triển khai ở Syria, nơi Moscow tiến hành chiến dịch không kích, hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống khủng bố.

Kể từ khi Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3-2014, căng thẳng giữa Moscow và Kỉev chưa bao giờ dịu xuống. Moscow liên tục tăng cường hiện diện quân sự ở bán đảo này.