Cận cảnh trực thăng hạng nặng kiểu mới nhất của Mỹ

ANTĐ - Ngày 27-10, chiếc trực thăng hạng nặng CH-53K King Stallion kiểu mới nhất của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã bay thử thành công lần đầu tiên với thời gian 30 phút tại West Palm Beach, Florida.

Cận cảnh trực thăng hạng nặng kiểu mới nhất của Mỹ ảnh 1

CH-53K là dòng trực thăng vận tải hạng nặng

Cận cảnh trực thăng hạng nặng kiểu mới nhất của Mỹ ảnh 2

Nguyên bản CH-53A gồm có: RH-53A/D,HH-53B/C, CH-53D, CH-53G, MH-53H/J/MRH-53A và RH-53D

Cận cảnh trực thăng hạng nặng kiểu mới nhất của Mỹ ảnh 3

 CH-53K thiết kế dựa trên nền tảng của CH-53E

Cận cảnh trực thăng hạng nặng kiểu mới nhất của Mỹ ảnh 4

Năm 2009, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã cho loại biên CH-53E, do đó, yêu cầu cần phải có máy bay Type mới để thay thế
Cận cảnh trực thăng hạng nặng kiểu mới nhất của Mỹ ảnh 5

Chiếc đầu tiên CH-53K đã bay thử nghiệm lần đầu vào năm 2011
Cận cảnh trực thăng hạng nặng kiểu mới nhất của Mỹ ảnh 6

CH-53K sử dụng động cơ điện GE38-1B

Cận cảnh trực thăng hạng nặng kiểu mới nhất của Mỹ ảnh 7

CH-53K có thể chở được 37 quân; chiều dài 30,2m; rộng 24m; cao 8,46m; diện tích cánh 460m2; trọng lượng không tải hơn 15 tấn; tải trọng 33,6 tấn; trọng lượng cất cánh lớn nhất là 38,4 tấn.