Các lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ nhận máy bay ném bom Tu-22M3M từ năm 2021

ANTD.VN - Trang mạng Sputnik news ngày 16-8 đưa tin, chủ tịch Tập đoàn chế tạo máy bay Thống nhất (UAC) Yury Slyusar cho biết, các lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ bắt đầu tiếp nhận những máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3M đã được hiện đại hóa kể từ năm 2021.

"Từ năm tới, máy bay chiến đấu này sẽ bắt đầu được đưa tới nhà máy để tiến hành hiện đại hóa hoàn toàn, việc bàn giao máy bay sẽ diễn ra từ năm 2021", Chủ tịch Slyusar cho biết trong buổi họp báo sau lễ ra mắt máy bay ném bom Tu-22M3M được hiện đại hóa đầu tiên.

Quân đội Nga sẽ nâng cấp máy bay Tu-22M3M

Tu-22M3M là máy bay ném bom tầm xa, được thiết kế để tấn công những mục tiêu trên biển và trên bộ từ khoảng cách lên tới 2.200 km bằng các tên lửa dẫn đường và bom. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay này đã được thực hiện vào năm 1977 và đến tháng 3-1989 mẫu máy bay này cuối cùng đã được đưa vào sử dụng.

Mục tiêu chính của việc hiện đại hóa Tu-22M3 là lắp đặt thiết bị mang được tên lửa chống hạm siêu âm độ chính xác cao mới nhất Kh-32 (đã hoạt động từ năm 2016). Kh-32 bay tốc độ nhanh hơn năm lần tốc độ âm thanh ở độ cao 40 km.

Ngoài ra, tên lửa Kh-32 được trang bị đầu đạn tự dẫn, thiết bị tự phòng thủ trước nhiễu điện tử, có thể vô hiệu hóa mọi phương tiện tác chiến điện tử đang có trên thế giới hiện nay.

Tu-22M3M được nâng cấp và trang bị cho quân đội năm 2021

Cơ hội để máy bay trên tàu sân bay đánh chặn hầu như không có, vì phạm vi hoạt động của tên lửa Kh-32 là khoảng 1000 km, trong khi bán kính đánh chặn của máy bay tiêm kích là 400 km, tối đa 600 km.

Các lực lượng hàng không vũ trụ Nga sử dụng máy bay Tu-22M3M cùng với các máy bay ném bom chiến lược Tu-60, Tu-95MS tại Syria để tấn công những vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).