Bom hạt nhân lớn nhất trong lịch sử thế giới được trưng bày tại Moscow

ANTĐ - Nga vừa đưa ra trưng bày mô hình như thật của một quả bom hạt nhân có sức công phá lớn nhất trong lịch sử thế giới từng được kích nổ tại một cuộc triển lãm ở trung tâm thủ đô Moscow.

Quả bom từ thời Liên Xô có tên gọi “Tsar Bomb” này đã thu hút sự chú ý lớn tại cuộc triển lãm kỷ niệm 70 năm thành tựu hạt nhân của Nga diễn ra từ ngày 31-8 tại Trung tâm triển lãm Manezh ở gần Điện Kremlin.

Quả bom khinh khí AN-602 lần đầu được trưng bày công khai này có sức công phá tương đương 10 lần hai quả bom nguyên tử được quân đội Mỹ thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II.

Mô hình quả bom hạt nhân này được đưa tới thủ đô Moscow từ thành phố Sarov, một khu vực nghiên cứu hạt nhân bí mật của Nga, cách Moscow khoảng 400km về phía đông. Cuộc triển lãm còn lần đầu tiên trưng bày các tài liệu phác thảo sự phát triển vũ khí hạt nhân của Nga.

Bom nhạt nhân Tsar Bomb được trưng bày tại Moscow

Loại bom hạt nhân này được các nhà khoa học vĩ đại nhất của Liên Xô, trong đó có nhà khoa học sau này đã giành Giải Nobel Hòa bình Andrei Sakharov, phát triển từ giữa những năm 1950 theo lệnh của nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev.

Ngày 30-10-1961, quả bom nhạt nhân AN-602 được thử nghiệm tại quần đảo Novaya Zemlya của Liên Xô trên vòng Bắc Cực. Vụ nổ có sức công phá khoảng 50 megaton (tương đương khoảng 50 triệu tấn thuốc nổ), tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ có thể nhìn thấy từ khoảng cách hàng trăm km và những cơn địa trấn tại các khu vực xung quanh.

Sau khi kết thúc Chiến trang Thế giới lần thứ II, nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã chỉ đạo các nhà khoa học nước này tiến hành một chương trình nghiên cứu hạt nhân sâu rộng để đạt được mục tiêu: phát triển bom hạt nhân như Mỹ đang sở hữu.

Một năm trước khi thử nghiệm bom hạt nhân AN-602, trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1960, nhà lãnh đạo Khrushchev đã cảnh báo Mỹ rằng Liên Xô sẽ cho nước Mỹ xem "Kuzkina mat" (Mẹ của Kuzka), một thuật ngữ thường được người Nga sử dụng để ám chỉ Tsar Bomb.

Như vậy, chỉ sau hơn một thập kỷ nghiên cứu và phát triển bom hạt nhân, đến năm 1961, Nga được xem là đã vượt Mỹ về lĩnh vực này, đồng thời phá vỡ thế độc tôn của Mỹ về bom hạt nhân.
Bom hạt nhân Tsar Bomb được vận chuyển đến trưng bày tại Moscow
Việc đưa ra trưng bày biểu tượng của cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh này đúng vào thời điểm mối quan hệ của Nga với phương Tây tiếp tục căng thẳng liên quan đến việc sáp nhập bán đảo Crimea và tình hình chính trị tại Ukraine là một tín hiệu cứng rắn của Nga đối với phương Tây.

Dự kiến, cuộc triển lãm kỷ niệm 70 năm thành tựu hạt nhân của Nga, do Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc doanh Rosatom tổ chức, sẽ mở cửa đến hết ngày 29-9 tới.