Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận 76 máy bay chiến đấu Su-57

ANTD.VN -TASS ngày 28-6 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nga Denis Manturov cho biết, Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận được 76 máy bay chiến đấu thế hệ 5 đa năng Su-57, trong khuôn khổ hợp đồng với Công ty Sukhoi.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận 76 máy bay chiến đấu Su-57 ảnh 1

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga

"Tổng cộng 76 máy bay chiến đấu Su-57 sẽ được giao cho Bộ Quốc phòng Nga", Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nga, ông Denis Manturov nói với giới báo chí tại Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự quốc tế thường niên lần thứ 5 "Army-2019" diễn ra ở ngoại ô Moscow.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko xác nhận, số máy bay chiến đấu này sẽ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng trước năm 2028.

Su-57 là dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5 đa năng của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên không, trên biển và dưới mặt đất. Dòng máy bay chiến đấu hiện đại này có thể đạt tốc độ bay siêu thanh.