Bộ Quốc phòng Mỹ “mạnh tay” chi 4,7 tỷ USD mua thêm 43 tiêm kích F35

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ký hợp đồng trị giá 4,7 tỉ USD mua thêm 43 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của hãng Lockheed Martin.

Hôm 21-11, một quan chức Lầu Năm Góc tuyên bố, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng có trị giá 4,7 tỉ USD mua 43 máy bay chiến đấu F-35 của hãng Lockheed Martin. Đây là hợp đồng thứ 8 của Lầu Năm Góc với công ty Lockheed Martin về hoạt động mua bán chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới F-35.

So với hợp đồng lần trước, bình quân giá thành mỗi chiếc F-35 thấp hơn 3,5%, đại diện dự án F-35 cho hay.

Máy bay chiến đấu F-35 của hải quân của Mỹ

Hợp đồng lần này bao gồm: 19 chiếc F-35A trị giá 94,8 triệu USD, biên chế cho lực lượng không quân Mỹ; 6 chiếc F-35B có giá 102 triệu USD, loại cất cánh ở đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, biên chế cho lực lượng không quân và 4 chiếc F-35C có giá 115,7 triệu USD, biên chế cho lực lượng Hải quân.
Ngoài ra, 2 chiếc F-35A sẽ được giao cho Israel, 4 chiếc F-35A bàn giao cho Nhật Bản, số máy bay còn lại sẽ được chuyển giao cho Italia và Na Uy, mỗi nước 2 chiếc F-35A, cuối cùng là Anh với 4 chiếc F-35B.

Quản lý dự án F-35 của hãng Lockheed, Lorraine Martin cho biết, bản hợp đồng lần này cho thấy công ty đã tiến những bước vững chắc trong việc giảm chi phí cho hầu hết những máy bay chiến đấu cao cấp của Mỹ.

F-35 là dòng máy bay chiến đấu hiện đại thế hệ thứ 5 của Mỹ

Được biết, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm F-35 hiện có 3 phiên bản khác nhau gồm F-35A, F-35B và F-35C; trong đó F-35A có khả năng cất và hạ cánh như máy bay chiến đấu thông thường; F-35B cất cánh ở đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng và F-35C triển khai trên các tàu sân bay. 
Tất cả các phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình siêu việt, có khả năng tránh radar, đạt tốc độ siêu âm và gắn camera giúp phi công có thể quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất.