Bị phản đối, Mỹ đề xuất cho Ấn Độ dòng F-16 hiện đại hơn Pakistan

ANTĐ - Ngày 15-2, truyền thông địa phương dẫn lời các nguồn tin quân sự cao cấp cho biết, Ấn Độ đang cân nhắc một đề xuất của tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin về việc chế tạo dòng máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon tại nước này - cao cấp hơn phiên bản F-16 bán cho Pakistan.

Ngoài máy bay chiến đấu F-16, phía Mỹ còn đề xuất những lựa chọn đối với máy bay chiến đấu khác để chế tạo tại Ấn Độ.

Theo tờ Thời báo Kinh tế Ấn Độ, đề xuất này bao gồm việc chế tạo máy bay chiến đấu cho cả thị trường nội địa Ấn Độ và xuất khẩu sang quốc gia thứ 3.

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ

Trước đó, hôm 13-2, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã triệu tập Đại sứ Mỹ Richard Verma đến để bày tỏ sự thất vọng sau khi Washington tuyên bố Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận bán 8 chiếc máy bay chiến đấu F-16 và các trang thiết bị  khác cho Pakistan.

Tờ báo này xác nhận rằng, tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ đã đề xuất cho Ấn Độ chế tạo phiên bản máy bay chiến đấu F-16 hiện đại hơn so với loại sẽ bán cho Pakistan.

Lockheed Martin không phải là công ty duy nhất đưa ra đề xuất cung cấp máy bay chiến đấu cho Ấn Độ. Tập đoàn SAAB của Thụy Điển cũng đã đề xuất thiết lập một dây truyền sản xuất máy bay chiến đấu đa năng Gripen, trong khi đó, công ty Airbus có trụ sở tại pháp cũng gợi ý triển khai việc chế tạo máy bay chiến đấu Eurofighter tại Ấn Độ.