Bị NATO áp sát, Nga lập lực lượng quân sự chung với láng giềng

ANTD.VN - Chính phủ Nga vừa ra tuyên bố cho hay, họ đã thống nhất với chính phủ Armenia để thành lập lực lượng phòng không khu vực chung ở Caucasus.

Một hệ thống tên lửa đầy sức mạnh của Nga

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang ráo riết đưa quân áp sát biên giới Nga, ở các nước vùng Baltic và Ba Lan.

Được biết, theo thỏa thuận được 2 bên ký kết từ tháng 12-2015, lực lượng phòng không khu vực chung của Nga – Armenia sẽ gồm 19 đơn vị hàng không, 47 hệ thống tên lửa phòng không, 19 đơn vị kỹ thuật vô tuyến điện và 3 tiểu đoàn tác chiến điện tử.

Ngoài mối hợp tác quân sự với Armenia, Nga cũng đã thiết lập các hệ thống phòng không chung tương tự với các nước láng giềng Belarus và Kazakhstan.

Chưa dừng lại ở đó, Moscow vẫn đang tích cực đàm phán để có thêm thỏa thuận hợp tác phòng không với cả Kyrgyzstan và Tajikistan.

Với những bước đi đó, Nga đang chứng tỏ dù NATO có áp sát biên giới, họ vẫn có đủ biện pháp để đối phó.