Belarus muốn mua thêm 8 máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga

ANTĐ - Belarus đang có kế hoạch nhập khẩu thêm 8 chiếc máy bay huấn luyện Yakovlev (Mitten) Yak-130 từ Nga sau khi vừa kí một hợp đồng mua 4 chiếc máy bay loại này vào hôm 26-8. 

“Trong tương lai gần, chúng tôi đã lên kế hoạch mua thêm 8 chiếc máy bay Yak-130. Như vậy, một phi đội Yak-130 sẽ được hình thành đầy đủ để phục vụ cho việc huấn luyện các đội bay”, Chỉ huy lực lượng không quân và phòng không Belarus, Đại tướng Oleg Dvigalev cho biết vào hôm 28-8.

Belarus muốn mua thêm 8 máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga ảnh 1Máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga 

Một thoả thuận bàn giao 4 chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 cho Belarus vừa chính thức được kí kết vào hôm 26-8 tại triển lãm hàng không và vũ trụ MAKS-2015.

Ông Oleg Demchenko, chủ tịch tập đoàn sản xuất máy bay Irkut, đã nói với các phóng viên rằng, Nga hy vọng hợp đồng cho một loại máy bay lớn hơn sẽ được kí kết với Belarus trong tương lai.

Vào hôm 25-8, nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga và Bộ Quốc phong Belarus cũng đã kí thoả thuận mua bán 5 bệ phóng tên lửa của hệ thống phòng không Tor-M2K. Theo giám đốc Anatoly Isaykin của Rosoboronexport, quá trình bàn giao sẽ diễn ra vào năm 2016.

Yak-130 là các máy bay huấn luyện chiến đấu có các tính năng mô phỏng gần giống với các chiến đấu cơ 4++ bao gồm Su-30, MiG-29, Eurofighter Typhoon, Rafale hay thậm chí cả các tiêm kích thế hệ 5 như F-35 và F-22 của Mỹ. Chiếc máy bay này đã có chuyến bay thử lần đầu tiên vào năm 1996 và vào biên chế không quân Nga năm 2010.

Nó có nhiều đặc tính nổi bật như buồng lái được trang bị các thiết bị cảnh báo kĩ thuật số và có khả năng vận hành bay giống với các mẫu máy bay tấn công hiện đại khác. Ngoài ra, Yak-130 cũng có thể cất cánh ở những bãi cỏ rộng, không cần quá bằng phẳng. Mặc dù, mẫu máy bay này nhỏ nhắn tuy nhiên lại có thể mang được 3 tấn vũ khí bao gồm bom, tên lửa, và các hệ thống súng máy có sức công phá lớn.