Bất ngờ bị SAA nã hơn 100 tên lửa, phiến quân hứng chịu tổn thất lớn ở Hama

ANTD.VN -Ngày 10-1-2018, quân đội Syria (SAA) đã bắn hơn 100 tên lửa từ bệ phóng MRLS nhắm mục tiêu vào pháo đài của phe nổi dậy ở thị trấn Al-Lataminah, phía bắc Hama, gây ra những tổn thất lớn cho nhóm khủng bố.

Bất ngờ bị SAA nã hơn 100 tên lửa, phiến quân hứng chịu tổn thất lớn ở Hama ảnh 1

Quân đội Syria bất ngờ nã hơn 100 tên lửa khiến phiến quân hứng chịu tổn thất lớn ở Hama

Theo một báo cáo của SAA, họ đã phóng một loạt tên lửa hơn 100 quả về phía thành trì của phe nổi dậy ở thị trấn Al-Lataminah, phía bắc Hama, gần trục Idlib. Bị tấn công bất ngờ, phiến quân không kịp phản ứng và đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề cả về người lẫn trang thiết bị quân sự.

Được biết, hoạt động trên của quân chính phủ diễn ra để trả đũa cho cuộc tấn công trước đó của phiến quân nhằm vào thị trấn Mhardeh.

Trước đó, nguồn tin quân sự trên vùng nông thôn miền bắc Hama cho biết, vào ngày 9-1-2018, quân đội Syria đã tiến công giải phóng thị trấn chiến lược Rahjan khỏi sự chiếm đóng của tổ chức khủng bố Ha'yat Tahrir al-Sham (HTS) sau cuộc giao chiến ác liệt.