Bất chấp thoả thuận Iran, Mỹ vẫn giữ quân đội ở vùng Vịnh

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa thông báo nước này sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực vùng Vịnh ngay cả khi đạt được thoả thuận hạt nhân với Iran, nhằm chuẩn bị cho việc sử dụng vũ lực nếu cần thiết. 

“Quân đội của chúng tôi, bao gồm 10.000 binh sĩ Mỹ ở Trung Đông, vẫn đang tìm cách tăng cường sự hiện diện ở vùng Vịnh Persian. Chúng tôi sẽ tối ưu hoá lựa chọn quân sự nếu cần thiết”, ông Carter cho hay.

Mỹ vẫn giữ quân đội ở vùng Vịnh dù đã đạt được thoả thuận hạt nhân với Iran

Ông Carter đã gọi thoả thuận với Iran là một “bước xác minh quan trọng”, tuy nhiên nhấn mạnh rằng, sức mạnh răn đe vẫn là một phần vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo an ninh Mỹ.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục chuẩn bị và tăng cường an ninh cho đồng minh ở khu vực, bao gồm cả Israel nhằm chống lại những sự hung hăng, đảm bảo sự tự do hàng hải ở vùng Vịnh và đề phòng Iran”, Bộ trưởng Carter giải thích.

Vào đầu ngày 14-7, Nhà Trắng đã tuyên bố rằng, ông Carter sẽ có chuyến công du Israel vào tuần tới nhằm thảo luận về hợp tác an ninh và đảm bảo chắc chắn về những cam kết của Mỹ đối với Tel Aviv.

Giới chức Israel đã chỉ trích thoả thuận mới đạt được về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cho rằng, đây là một sai lầm lịch sử có thể mang lại nhiều hệ quả thảm khốc. Các thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh cũng bày tỏ quan ngại về  những thay đổi mà thoả thuận Iran có thể mang lại với khu vực.

Vào ngày 14-7, Iran và Nhóm P5+1 đã đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử về chương trình hạt nhân của nước này sau hơn 2 tuần đàm phán căng thẳng. Theo văn bản chính của thoả thuận, Tehran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lại việc gỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt. Lệnh cấm nhập khẩu vũ khí vào Iran vẫn sẽ có hiệu lực, tuy nhiên, những thoả thuận đặc biệt vẫn có thể được thông qua nếu có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.