Bất chấp cấm vận, Qatar vẫn nhộn nhịp mua sắm vũ khí

ANTD.VN - Theo Ngoại trưởng Qatar, nước này vừa kí kết một hợp đồng trị giá 5,91 tỉ USD với Italia nhằm mua 7 tàu chiến mới. Đây là một phần của kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự giữa 2 nước.

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani đưa ra tuyên bố về hợp đồng mua tàu chiến trong buổi họp báo với người đồng cấp Italia Angelino Alfano vào hôm 2-8 ở Doha, nơi 2 người cũng bàn luận về cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các láng giềng Ả-Rập.

“Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được thông báo hoàn thành hợp đồng mua 7 tàu chiến cho hải quân Qatar từ Italia. Đây là một phần trong thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa 2 nước”, Ngoại trưởng Sheikh Mohammed cho biết và tiết lộ, giá trị hợp đồng lên tới 5,91 tỉ USD nhưng không nói rõ công ty nào sẽ tham gia vào thỏa thuận này.

Qatar cho thấy nước này không thiếu tiền mua sắm vũ khí

Vào tháng 6-2016, xưởng đóng tàu quốc doanh Italia - Fincantieri từng cho biết, họ đã kí thỏa thuận trị giá 4,5 tỉ USD để chế tạo 4 tàu hộ vệ, 2 tàu hỗ trợ và 1 tàu đổ bộ cho Qatar trong vòng 15 năm tới.

Tất cả những tàu này sẽ được đóng tại Italia và thời gian bắt đầu thực hiện là vào năm 2018. Nhà thầu quốc phòng Italia – Leonardo sẽ cung cấp hệ thống vũ khí và điện tử cho các tàu trên và nhận được 1/3 giá trị hợp đồng.

Qatar hiện nay đang có bất đồng với các nước láng giềng như Ả-Rập Saudi, Bahrain, UAE và Ai Cập, vốn cáo buộc Doha hỗ trợ khủng bố và hợp tác với kẻ thù khu vực là Iran, tuy nhiên, Qatar phủ nhận hoàn toàn điều này.