Báo Mỹ liệt kê 6 loại vũ khí của Nga mà Iran muốn sở hữu

ANTĐ - Nga dự kiến sẽ bàn giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran trước tháng 3-2016, trong khi chưa có thêm chi tiết nào được công bố thì báo chí Mỹ lại tiếp tục dự đoán những loại vũ khí của Nga khác mà Iran muốn có.

Tạp chí "Lợi ích Quốc gia" của Mỹ đưa tin, việc bàn giao S-300 sẽ giúp Iran bảo vệ không phận của mình chống lại các máy bay của đối phương và khiến các máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel gặp rủi ro lớn hơn trước khi tấn công vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Tạp chí "Lợi ích Quốc gia" đã liệt kê 5 loại vũ khí khác của Nga mà Iran có thể đặc biệt quan tâm:

1. Tên lửa hành trình đối hạm Klub

Tên lửa hành trình đối hạm Klub
Tên lửa hành trình đối hạm 3M-54E và 3M54E1 Klub (Club) là phiên bản xuất khẩu của dòng tên lửa hành trình chống ngầm/chống hạm 3M-54 của Nga. Tạp chí Mỹ miêu tả chúng là loại tên lửa tua-bin cánh quạt có tốc độ hành trình cận âm (0,8 Mach) ngay trên mặt biển. Khi gần đến mục tiêu, tên lửa tăng tốc lên 2,9 Mach (khoảng 3.500 km/giờ) và lao vào mục tiêu theo phương gần thẳng đứng.

Loại tên lửa hành trình tầm xa này, Kalibr, đã được hạm đội Caspian của hải quân Nga sử dụng trong cuộc tấn công hôm 7-10 vừa qua nhăm vào các mục tiêu của IS tại Syria.

Việc sở hữu những tên lửa hành trình đối hạm mới như Klub có thể giúp Iran đối phó lại hiệu quả các tàu hải quân đối phương hoạt động trong khu vực và thậm chí có khả năng đóng cửa Eo biển Hormuz, tạp chí nhấn mạnh.

2. Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90
Báo Mỹ liệt kê 6 loại vũ khí của Nga mà Iran muốn sở hữu  ảnh 2
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90
T-90 được xem là một trong 10 loại xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất trên thế giới và hiện là loại xe tăng chiến đấu chủ lực thành công nhất trên thị trường toàn cầu.

Pháo chính 2A46M của xe tăng T-90 có sức mạnh hủy diệt và có khả năng phóng được cả tên lửa điều khiển chống tăng Reflek, tầm bắn 4.000m. Nên, việc sở hữu xe tăng T-90 sẽ bổ sung sức mạnh đáng kể cho đội xe tăng của Iran.

3. Máy bay chiến đấu đa năng Su-35 Flanker

Sukhoi Su-35 Flanker-E là một phiên bản nâng cấp của dòng máy bay chiến đấu Su-27 Flanker. Chúng có thể tấn công được cả các mục tiêu trên không và dưới đất với một hệ thống định vị quang điện hiện đại. Radar mảng pha quét điện tử thụ động Irbis-E có thể phát hiện và định vị các máy bay bay xa tới 400km, ngoài ra, chúng còn có khả năng phát hiện các máy bay tàng hình.

4. Tàu đổ bộ chở tăng lớp Ivan Gren (Dự án 11171)
Báo Mỹ liệt kê 6 loại vũ khí của Nga mà Iran muốn sở hữu  ảnh 3
Tàu đổ bộ chở tăng lớp Ivan Gren
Tàu tấn công đổ bộ hạng nặng Ivan Gren (Dự án 11711) có trong lượng giãn nước từ 5.000 đến 6.000 tấn và có khả năng chở được tới 13 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 36 chiếc xe bọc thép chở quân hoặc 300 lính hải quân đánh bộ.

Tàu được trang bị một bãi đáp trực thăng và các hệ thống phòng thủ. Một lực lượng gồm 3 chiếc tàu đổ bộ chở tăng lớp Ivan Gren có thể đổ bộ đồng thời một tiểu đoàn bộ binh và trong 3 lần có thể đổ bộ được một lữ đoàn đủ vượt Vịnh Persian tới Arap Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Yemen và Oman, tạp chí trên nhận định.

Nếu Iran đặt mua 6 chiếc tàu đổ bộ lớp Ivan Gren (mỗi chiếc có giá ban đầu khoảng 300 triệu USD) có thể sẽ giúp nước này có một lực lượng đổ bộ hùng mạnh.

5. Tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Iskander
Báo Mỹ liệt kê 6 loại vũ khí của Nga mà Iran muốn sở hữu  ảnh 4
Tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Iskander
Iskander (NATO gọi là SS-26 Stone) là một tên lửa chiến thuật được thiết kế để tiêu diệt các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, radar và trận địa tên lửa đất đối không, sân bay và các mục tiêu quân sự quan trọng khác của đối phương.

Phiên bản xuất khẩu của tên lửa Iskander được giới hạn ở tầm bắn 186 dặm (khoảng 300km) theo thỏa thuận về Cơ chế Kiểm soát công nghệ tên lửa. Tuy nhiên, tầm bắn này vẫn đủ để đưa một số mục tiêu kinh tế, chính trị và quân sự quan trọng tại các quốc gia Vùng Vịnh vào trong tầm bắn của Iran.