Ba Lan mua 8 hệ thống Patriot để "đấu" với Nga

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan – ông Antoni Macierewicz – vừa cho hay, nước này đang đặt vấn đề với doanh nghiệp quân sự Raytheon của Mỹ nhằm mua tới 8 hệ thống tên lửa Patriot, trong bối cảnh Warsaw ngày càng tăng hiềm khích với Moscow.

Hệ thống tên lửa phòng không cơ động Patriot của Mỹ

Hôm 6-9, khi chia sẻ trước báo giới, Bộ trưởng Macierewicz nói rằng ông vừa ký quyết định gửi thư tới chính phủ Mỹ, cũng như hãng Raytheon để mua 8 hệ thống tên lửa Patriot.

Tuy nhiên, phía Ba Lan không cho biết cụ thể về mức chi phí. Giới truyền thông nước này đồn đoán giá trị bản hợp đồng ước tính rơi vào khoảng 5,6 tỷ USD.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan ngày càng tăng hiếm khích với Nga, và Warsaw đã nhiều lần kêu gọi NATO đưa quân vào đóng trên lãnh thổ của mình để cảnh báo láng giềng.

Được biết, Patriot là hệ thống tên lửa phòng không, có khả năng cơ động rất cao và đánh chặn được những tên lửa đạn đạo chiến thuật, cũng như tên lửa hành trình bay tầm thấp và tiêu diệt được cả những chiến đấu cơ.