Ba Lan lập lực lượng quân sự mới để đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công

ANTD.VN - Trong một động thái tiếp tục làm xấu đi mối quan hệ với Nga, Ba Lan vừa tuyên bố rằng họ sẽ lập ra một lực lượng quân sự mới để đối phó với nguy cơ bị láng giềng tấn công.

Ba Lan muốn áp dụng chính sách "quốc phòng toàn dân" để chống Nga

Cụ thể, kế hoạch trên của Warsaw sẽ sớm được thực hiện từ nay cho tới năm 2019, để nước này có một lực lượng quân sự phòng vệ với quân số khoảng 53.000 người, nhằm sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa từ Nga.

Lực lượng trên được Ba Lan xây dựng theo mô hình Vệ binh Quốc gia của Mỹ, trong đó có cả những dân thường tình nguyện tham gia huấn luyện quân sự để cầm súng khi cần. Tỷ lệ sĩ quan và binh sĩ chuyên nghiệp sẽ chiếm khoảng 6% - 8% tổng lực lượng, với vai trò chỉ huy của các đơn vị tình nguyện.

Theo Warsaw, đây là bước đi cần thiết để nước này tránh rơi vào tình cảnh “bị xâm chiếm” như những gì đang diễn ra tại miền đông Ukraine, mà Nga bị cáo buộc can dự sâu sắc.

Để thực hiện kế hoạch trên, Ba Lan sẽ phải chi ra khoảng 800 triệu euro trong thời gian xây dựng lực lượng kéo dài 3 năm.