Ba Lan chuẩn bị ký hợp đồng mua 8 hệ thống Patriot của Mỹ

ANTD.VN - Ngày 31-3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cho biết, nước này sẽ ký một hợp đồng trị giá 7,5 tỷ USD với hãng quốc phòng Raytheon của Mỹ để mua 8 khẩu đội tên lửa phòng không Patriot vào cuối năm nay.

“Chúng tôi đã hoàn thành một giai đoạn rất quan trọng về kế hoạch mua các tên lửa tầm trung này. Từ giờ đến cuối năm, một thỏa thuận cung cấp tên lửa Patriot sẽ được ký kết”, ông Macierewicz cho biết trong một cuộc họp báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Macierewicz khẳng định rằng, hệ thống tên lửa Patriot đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho phía Ba Lan trong vòng 2 năm sau khi hợp đồng được ký kết.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ

Kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ nhà thầu Raytheon được Chính phủ Ba Lan công bố từ tháng 4-2015, nhưng đến tháng 11 cùng năm, nước này lại quyết định tạm ngưng do chi phí đắt đỏ và thời gian chuyển giao quá lâu.

Tuy nhiên, tháng 9-2016, Bộ Quốc phòng Ba Lan lại quyết định nối lại kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot USD với nhà thầu quốc phòng Raytheon.   

Nói về quyết định nối lại thương vụ Patriot của Ba Lan khi đó, tờ Financial Times cho rằng, việc Ba Lan mua hệ thống phòng không từ Mỹ nhằm trang bị cho mạng lưới phòng thủ chung với các quốc gia Baltic do xuất hiện các mối quan ngại về an ninh từ Nga.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung, có khả năng cơ động rất cao và đánh chặn được những tên lửa đạn đạo chiến thuật, cũng như tên lửa hành trình bay ở tầm thấp và tiêu diệt được cả máy bay chiến đấu.