Australia tài trợ Philippines 2 chiếc tàu đổ bộ

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews vừa công bố nước này sẽ tài trợ 2 chiếc tàu đổ bộ (vừa mới loại biên) cho quân đội Philippines nhằm giúp nước này tăng cường nỗ lực cứu trợ thiên tai. 

Đây là 2 trong 3 chiếc tàu đổ bộ lớp Balikpapan nặng 364 tấn và dài 45m của hải quân Hoàng gia Australia vừa mới được loại biên hôm 20-11-2014.

Cả ba tàu gồm HMAS Brunei, HMAS Labuan, và HMAS Tarakan đã được biên chế hoạt động từ năm 1973. Sau khi loại biên, tàu HMAS Labuan đã được tài trợ cho Papua New Guinea.

Dự kiến, 2 chiếc tàu đổ bộ này trải qua đợt nâng cấp toàn diện, trước khi bàn giao cho hải quân Philippines vào tháng 5 năm nay. Sau đó, hải quân Philippines sẽ sử dụng chúng để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ nhân đạo khi nước này tiếp tục khắc phục hậu quả do siêu bão Hải Yến gây ra từ hơn 1 năm trước.

Tàu HMAS Labuan, cùng lớp Balikpapan sẽ được tài trợ cho Philippines

Việc hải quân Philippines thiếu nguồn lực và tài chính khiến cho quá trình cứu trợ của họ bị chậm lại đáng kể. Chính phủ nước này đã phải kêu gọi các quốc gia đồng minh hỗ trợ cả về tài chính và phương tiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Ngoài ra, Australia cũng có thể sẽ cung cấp cho chính phủ Philippines thêm 3 chiếc tàu đổ bộ nữa, gồm HMAS Wewak, HMAS Balikpapan, và HMAS Betano, đã được loại biên từ tháng 12-2012.

Trong khi đó, ngày 2-2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong cho biết, nước này sẽ mua 3 tàu đổ bộ cũ của hải quân Australia, tiếp sau 2 tàu đổ bộ mà Canberra đã tuyên bố tài trợ cho Manila.

Theo ông Andolong, Philippines sẽ tiếp nhận và tân trang 3 chiếc tàu đổ bộ có chiều dài 44,5m và được thiết kế để chở các loại hàng tiếp tế, với chi phí khoảng 726 triệu peso (16,5 triệu USD). Ông cho rằng theo tiêu chuẩn thị trường, mức giá này gần như là cho không.