Arập Xêút đánh chặn thành công tên lửa, bắn rơi 2 UAV của Houthi

ANTD.VN - Các lực lượng phòng không Arập Xêút đã đánh chặn thành công một tên lửa bắn vào thành phố Najran, theo tuyên bố của liên quân do Arập Xêút dẫn đầu. 

Một tên lửa của Houthi được phóng đi

Kênh truyền hình Al Masirah của Yemen, do phiến quân Houthi kiểm soát, đưa tin, tên lửa này nhắm tới một cơ sở của hãng Saudi Aramco trong thành phố.

Người phát ngôn của liên quân cũng nói thêm rằng 2 máy bay không người lái (UAV) của phiến quân Houthi ở Yemen đã bị bắn rơi tại khu vực phía nam Arập Xêút.

Một trong số các máy bay không người lái này nhắm tới mục tiêu là sân bay quốc tế Abha ở tỉnh Asir, trong khi đó chiếc còn lại nhằm vào “mục tiêu dân sự” tại Jizan.

Đây không phải là lần đầu tiên các chiến binh Houthi tấn công khu vực Najran ở Arập Xêút. Các lực lượng phòng không Arập Xêút đã tuyên bố đánh chặn được một tên lửa đạn đạo trong khu vực này vào ngày 31-3-2018, mặc dù Houthis tuyên bố tên lửa đã bắn trúng mục tiêu là doanh trại của Lực lượng Vệ binh quốc gia.