- Anh đưa quân đến Trung Đông tập trận đối đầu với Nga
- Nhật Bản và Anh hợp tác nghiên cứu tên lửa mới
- Tướng Anh: London nên theo Moscow ủng hộ chế độ Assad
Hiện tại Anh có khoảng 300 nhân viên quân sự tại Iraq
Ngày 12-3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh - Michael Fallon cho biết, Luân Đôn sẽ tiếp tục cử thêm ít nhất 30 sĩ quan quân đội đến Iraq. Cử các sĩ quan lần này chủ yếu đảm nhiệm công tác huấn luyện nhân viên hậu cần cho quân đội nước này, bao gồm nhân viên y tế và chuyên gia cầu đường.
Các chuyên gia cho rằng, Anh cử nhân viên quân sự đến Iraq lần này có 2 nguyên nhân. Một là do sự phá hoại của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và do các cuộc không kích của liên quân chống IS, dẫn đến phần lớn các cầu cống trong lãnh thổ Iraq đã bị hư hại nghiêm trọng, cho nên cần các chuyên gia hỗ trợ để sửa chữa lại.
Nguyên nhân thứ 2 có thể chiến dịch giao tranh tại thành phố Mosul giữa quân đội Iraq và IS sắp diễn ra, cho nên việc Anh điều nhân viên quân sự đến Trung Đông được cho là có liên quan đến chiến dịch này.
Tháng 9-2014, Quốc hội Anh đã thông qua nghị quyết cho phép chính phủ nước này tham gia vào chiến dịch không kích các phần tử IS trong lãnh thổ Iraq. Tháng 12-2015, quốc hội nước này lại một lần nữa cho phép quân đội tiến hành không kích các phần tử vũ trang thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Syria cùng với liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu.