Anh rút một nửa số máy bay chiến đấu khỏi Iraq và Syria

ANTD.VN - Không quân Anh rút một nửa số máy bay chiến đấu của nước này khỏi Iraq và Syria trong tuần này, tờ Daily Mail dẫn lời các chỉ huy quân đội Anh cho biết ngày 21-1.

Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh 

Theo các chỉ huy quân đội Anh, 8 chiếc máy bay Tornado của Không quân Hoàng gia sẽ được rút khỏi Syria và Iraq để trở về nước vào tháng tới; việc này sẽ làm giảm tổng số máy bay chiến đấu của Anh từ 14 xuống còn 6 chiếc trong khu vực.

Động thái này diễn ra sau thông báo gây sốc của Tổng thống Donald Trump rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria.

Tuy nhiên, quân đội Anh sẽ để lại ít nhất 6 máy bay chiến đấu để tấn công lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi cần, cùng với Chính phủ Syria nếu Damascus bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Ngoài 6 máy bay chiến đấu Typhoon, Không quân Anh cũng sẽ duy trì tối đa 10 máy bay không người lái Reaper ở Trung Đông.