[ẢNH] Nga triển khai radar tầm siêu xa, theo dõi được 5000 mục tiêu cùng lúc

ANTD.VN - Giữa những căng thẳng leo thang với NATO, Nga vừa triển khai thêm hệ thống radar quân sự tầm siêu xa thế hệ mới ở Cộng hòa Mordovia.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống radar vượt đường chân trời (over the horizon) thế hệ mới Container đã được triển khai ở Mordovia từ ngày 1-12 để thử nghiệm hoạt động.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống radar vượt đường chân trời (over the horizon) thế hệ mới Container đã được triển khai ở Mordovia từ ngày 1-12 để thử nghiệm hoạt động.


Hệ thống này bao gồm các cột antenna cao đến 30m và kéo dài hơn 1km.

Hệ thống này bao gồm các cột antenna cao đến 30m và kéo dài hơn 1km.


Hệ thống radar Container đầu tiên đã được đi vào sử dụng ở vùng Kovylkino, cũng thuộc Cộng hòa Mordovia từ năm 2013, tuy nhiên, nó hướng về phía tây, còn hệ thống mới được kích hoạt hướng về phía nam.

Hệ thống radar Container đầu tiên đã được đi vào sử dụng ở vùng Kovylkino, cũng thuộc Cộng hòa Mordovia từ năm 2013, tuy nhiên, nó hướng về phía tây, còn hệ thống mới được kích hoạt hướng về phía nam.


Hệ thống radar Container bao gồm 2 thành phần chính là thiết bị phát và thu. Thiết bị thu được đặt tại thị trấn Kovylkino, trong khi thiết bị phát nằm cách đó 300km. Các thiết bị này sử dụng phần mềm toán học để xử lý dữ liệu phức tạp về vị trí và quỹ đạo của mục tiêu.

Hệ thống radar Container bao gồm 2 thành phần chính là thiết bị phát và thu. Thiết bị thu được đặt tại thị trấn Kovylkino, trong khi thiết bị phát nằm cách đó 300km. Các thiết bị này sử dụng phần mềm toán học để xử lý dữ liệu phức tạp về vị trí và quỹ đạo của mục tiêu.


Loại radar này có thể phát hiện được các vật thể bay ở khoảng cách 3000km và cùng lúc dò tìm 5000 mục tiêu thuộc nhiều loại khác nhau bao gồm cả máy bay cỡ nhỏ và tên lửa siêu thanh.

Loại radar này có thể phát hiện được các vật thể bay ở khoảng cách 3000km và cùng lúc dò tìm 5000 mục tiêu thuộc nhiều loại khác nhau bao gồm cả máy bay cỡ nhỏ và tên lửa siêu thanh.


Theo Trung tướng Andrei Demin của Nga, hệ thống radar Container sẽ cho phép quân đội nước này phát hiện nhanh chóng các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình quy mô lớn, đội hình máy bay lớn hay tên lửa siêu thanh được phóng từ nhiều hướng.

Theo Trung tướng Andrei Demin của Nga, hệ thống radar Container sẽ cho phép quân đội nước này phát hiện nhanh chóng các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình quy mô lớn, đội hình máy bay lớn hay tên lửa siêu thanh được phóng từ nhiều hướng.


Valentin Strelking, kĩ sư trưởng của radar Container, khẳng định loại radar này sẽ “ít nhất không tệ như radar cùng loại đang sử dụng ở những nước phương Tây”, trong khi chi phí phát triển lại ít hơn một nửa, vào khoảng 150 triệu USD.

Valentin Strelking, kĩ sư trưởng của radar Container, khẳng định loại radar này sẽ “ít nhất không tệ như radar cùng loại đang sử dụng ở những nước phương Tây”, trong khi chi phí phát triển lại ít hơn một nửa, vào khoảng 150 triệu USD.


Container có phạm vi bao phủ phần lớn diện tích châu Âu, vùng Vịnh và nhiều khu vực của Trung Đông.

Container có phạm vi bao phủ phần lớn diện tích châu Âu, vùng Vịnh và nhiều khu vực của Trung Đông.


Nga có ý định triển khai 10 hệ thống radar này trên khắp nước Nga, trong đó hệ thống tại Viễn Đông sẽ được lắp đặt trong năm 2019.

Nga có ý định triển khai 10 hệ thống radar này trên khắp nước Nga, trong đó hệ thống tại Viễn Đông sẽ được lắp đặt trong năm 2019.