Anh mở căn cứ quân sự tại Trung Đông

ANTĐ -Anh đã thành lập căn cứ quân sự đầu tiên của mình ở Trung Đông kể từ khi quân đội Hoàng gia rút khỏi khu vực này vào năm 1971.

Căn cứ quân sự mới sẽ nằm ở cảng Mina Salman tại Bahrain và là nơi neo đậu của cả các tàu khu trục lớn lẫn tàu sân bay.

Anh cho biết đây là một sự mở rộng của Hải quân Hoàng gia và sẽ tăng cường ổn định cho vùng Vịnh. Theo tính toán, chi phí để mở căn cứ này vào khoảng 23 triệu USD.

Chi phí xây dựng căn cứ quân sự này là 23 triệu USD

Ngoại trưởng Anh, Philip Hammond, người ký thoả thuận trong hội nghị an ninh tại Manama, Bahrain, cho biết, đây là một ví dụ điển hình cho việc tăng cường hợp tác với các đối tác vùng Vịnh nhằm cùng nhau đề phòng các mối đe doạ trong khu vực.

BBC cho biết, hiện Anh đã có 4 tàu quét mìn tại cảng Mina Salman và thậm chí còn được hỗ trợ bởi Hải quân Mỹ. Căn cứ này sẽ được sử dụng làm nơi tập kết và hoạt động của toàn bộ quân đội Anh đang làm nhiệm vụ tại Iraq, cũng như chống lại các hành động do thám của nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, MiChael Fallon cho biết: “Căn cứ mới này là sự mở rộng vĩnh viễn của Hải quân Hoàng gia và sẽ cho phép Anh gửi thêm nhiều tàu chiến lớn đến bình ổn an ninh cho khu vực vùng Vịnh”.

Ngoại trưởng Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al-Khalifa cũng tỏ ra đưa ra lời phát biểu: “Bahrain mong sớm được nhìn thấy căn cứ này đi vào hoạt động và hợp tác nhiều hơn với Anh cũng như các đối tác khác nhau đối đầu với những mối đe doạ trong khu vực”.