Anh khởi công xây dựng căn cứ quân sự thường trực tại Trung Đông

ANTĐ - Ngày 31-10, Anh đã chính thức tổ chức lễ khởi công xây dựng căn cứ quân sự thường trực mới đầu tiên của nước này tại Trung Đông kể từ năm 1971.

Buổi lễ khởi công xây dựng căn cứ quân sự HMS Juffair tại cảng Mina Salman ở Bahrain, một thuộc địa cũ của Anh, có sự tham dự của Ngoại trưởng Anh Philip Hammond và Ngoại trưởng Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, cùng các quan chức hải quân hai nước.

“Sự hiện diện của hải quân Hoàng gia tại Bahrain sẽ được đảm bảo trong tương lai, đảm bảo cho sự hiện diện lâu dài của Anh tại phía đông Kênh đào Suez”, Ngoại trưởng Hammond cho biết tại buổi lễ khởi công.

Ngoại trưởng Anh và Bahrain dự lễ khởi công xây dựng căn cứ HMS Juffair

Căn cứ này được phát triển nhằm hỗ trợ sự triển khai của hải quân Hoàng gia Anh tại khu vực vùng vịnh và theo Ngoại trưởng Anh, việc này thể hiện sự cam kết của Anh đối với khu vực này.

Ngoại trưởng Hammond cho biết, căn cứ trên dự kiến sẽ được khai trương vào năm 2016. Năm ngoái, ông đã công bố kế hoạch xây dựng căn cứ hải quân đầu tiên của nước này tại vùng Vịnh, để có thể tiếp đón 2 chiếc tàu sân bay mới và các máy bay chiến đấu F-35 của nước này.

Theo thỏa thuận xây dựng căn cứ HMS Juffair, Bahrain đã thanh toán hầu hết số tiền 15 triệu bảng (23 triệu USD) cần chi cho việc xây dựng căn cứ, và Anh sẽ thanh toán nốt chi phí xây dựng còn lại.