Anh chi 18 tỷ USD mua 138 chiếc máy bay chiến đấu F-35

ANTĐ - Ngày 22-11, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cho biết, chính phủ nước này dự kiến sẽ chi 12 tỷ bảng (18,3 tỷ USD) để mua 138 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35. 

Bộ trưởng Osborne cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin BBC rằng, theo chiến lược quốc phòng mới, dự kiến sẽ được công bố trong ngày 23-11, đến năm 2023, quân đội nước này sẽ được biên chế 24 chiếc máy bay chiến đấu F-35 JSF và 2 chiếc tàu sân bay mới.

Hồi mùa hè vừa qua, Thủ tướng Anh David Cameron đã cam kết sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để đáp ứng mục tiêu 2% GDP hàng năm của NATO, cho đến năm 2020.

Máy bay chiến đấu F-35

“Đến năm 2023, chúng tôi sẽ triển khai những chiếc máy bay này trên các tàu sân bay”, ông Osborne nói.

Trong thời gian dài hơn, không quân Hoàng gia Anh sẽ đặt mua 138 chiếc máy bay chiến đấu F-35 để đáp ứng yêu cầu chống khủng bố ngày càng gia tăng của quân đội nước này.

Nhấn mạnh rằng, các máy bay này sẽ đáp ứng nhu cầu của Anh trong cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông trong ít nhất 50 năm tới, ông Osborne khẳng định: "Chúng ta sẽ hoàn toàn sẵn sàng cho các hoạt động quân sự tại khu vực này”.

Sau các cuộc tấn công khủng bố tại Pháp, Thủ tướng Anh Cameron đang tìm mọi cách để thuyết phục Hạ viện ủng hộ việc mở rộng hành động quân sự chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Iraq sang Syria.