Ấn Độ-Mỹ chốt hợp đồng trực thăng Apache, Chinook trị giá 3 tỉ USD

ANTĐ - Ấn Độ vừa kí hợp đồng mua 22 trực thăng tấn công Apache và 15 trực thăng vận tải hạng nặng Chinook từ hãng sản xuất Boeing và chính phủ Mỹ.

“Hợp đồng mua 22 chiếc Apache và 15 chiếc Chinook đã được kí vào ngày 28-9. Đợt bàn giao đầu tiên cho quân đội Ấn Độ sẽ diễn ra vào 3 hoặc 4 năm tới”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Sitanshu Kar cho hay.

Ấn Độ-Mỹ chốt hợp đồng trực thăng Apache, Chinook trị giá 3 tỉ USD ảnh 1Trực thăng tấn công Apache 

Ấn Độ-Mỹ chốt hợp đồng trực thăng Apache, Chinook trị giá 3 tỉ USD ảnh 2Trực thăng vận tải Chinook

Thoả thuận này có thể tiến tới việc mở rộng ra mua thêm 11 chiếc Apache và 7 chiếc Chinook. Ấn Độ và Mỹ đã trải qua nhiều lần thương lượng về giá cả trước khi đi đến quyết định kí hợp đồng.

Trong khi hợp đồng cho Chinook được mua trực tiếp từ Boeing thì thoả thuận cho Apache lại được kí kết giữa cả nhà sản xuất, lẫn chính phủ Mỹ. Phần hợp đồng được thực hiện bởi chính phủ Mỹ bao gồm cung cấp đạn dược, động cơ, cảm biến, radar, các phụ kiện thay thế cũng như dịch vụ huấn luyện.

Tổng giá trị của cả 2 hợp đồng mua Apache và Chinook rơi vào khoảng 3 tỉ USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Manohar Parrikar, vừa tiết lộ vào tuần trước rằng, hợp đồng này sẽ có điều khoản đền bù khoảng 30% giá trị hợp đồng do một vài phần thiết bị sẽ được chế tạo tại Ấn Độ.

Hợp đồng này đã củng cố vị trí của Mỹ làm nhà cung cấp sản phẩm quốc phòng lớn thứ 2 cho Ấn Độ sau Nga.

Apache AH-64E là mẫu trực thăng tấn công đáng sợ nhất trên thế giới, được trang bị với các tên lửa chống tăng, rocket và súng máy với tốc độ nhả đạn 625 viên/phút. Apache đã khẳng định được sức mạnh trong chiến tranh vùng Vịnh, Iraq và Afghanistan. Trong khi đó, Chinook đã xuất hiện từ rất lâu, tuy nhiên luôn được cải tiến thiết kế và hiện vẫn là một trong những mẫu máy bay vận tải hạng nặng hiệu quả nhất trên thế giới. Nó có thể vận chuyển một lựu pháo 155mm ở độ cao lên đến 5.000m tới hỗ trợ quân bộ binh.