Ấn Độ triển khai tên lửa BrahMos đến sát biên giới với Trung Quốc

ANTĐ -Ấn Độ vừa quyết định triển khai một trung đoàn tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos mới tới khu vực vùng núi phía đông bắc tiếp giáp với Trung Quốc.

Theo trang Times of India, hội đồng nội các an ninh Ấn Độ, đứng đầu bởi Thủ tướng Narenda Modi, đã thông qua kế hoạch triển khai trung đoàn tên lửa BrahMos thứ 4 trị giá hơn 640,7 triệu USD tới biên giới với Trung Quốc. Trung đoàn này bao gồm 100 tên lửa, 5 xe mang bệ phóng tự hành và một sở chỉ huy di động.

Tên lửa BrahMos có thể triển khai từ xe phóng trên bộ, tàu chiến hoặc chiến đấu cơ

Trung Quốc và Ấn Độ có tranh chấp chủ quyền trên bộ từ lâu, nhưng căng thẳng gần đây bỗng leo thang. Vào hôm 20-7, Ấn Độ vừa triển khai gần 100 xe tăng T-72 đến vùng Ladakh, nằm ở miền bắc Ấn Độ, giữa khu vực đầy căng thẳng Kashmir của Ấn Độ và Tây Tạng - Trung Quốc.

Đến hôm 28-7, giới chức Ấn Độ tiếp tục cáo buộc quân đội Trung Quốc triển khai đến vùng Barahoti và trực thăng tấn công Zhiba đã xâm phạm không phận nước này tới 5 phút. Barahoti là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ từ năm 1958, nhưng cả 2 nước luôn duy trì khu vực này là một địa điểm phi quân sự. 

Tên lửa BrahMos đã được sử dụng bởi quân đội Ấn Độ từ năm 2006. Loại tên lửa dẫn đường này có tầm bắn 290km, tốc độ tối đa Mach 2.8 (gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh). Khi bay, BrahMos có thể đổi hướng 2 lần và hạ xuống độ cao chỉ khoảng 10m để tránh bị đánh chặn hoặc bị radar đối phương phát hiện.

Theo giới chức Ấn Độ, các tên lửa BrahMos có thể triển khai từ trên bộ, trên biển và cả từ trên không, cũng như hạ được những mục tiêu ở những địa hình hiểm trở và bị che khuất.

Quân đội Ấn Độ hiện đã đưa vào biên chế 3 trung đoàn tên lửa BrahMos. Tất cả đều được trang bị các phiên bản Block-III, vốn từng được thử nghiệm vào ngày 8 và 9-5-2015.