Ấn Độ trang bị bom dẫn đường SPICE-2000 cho Su-30MKI

ANTD.VN - Ấn Độ hiện đang nghiên cứu khả năng trang bị cho tiêm kích Su-30MKI bom dẫn đường GPS SPICE-2000, vũ khí trước đó từng được không quân nước này sử dụng để không kích một trại khủng bố bên trong lãnh thổ Pakistan.

Ở thời điểm hiện nay, chỉ có tiêm kích Mirage-2000 của không quân Ấn Độ có khả năng mang theo bom dẫn đường SPICE-2000.

Theo một nguồn tin quốc phòng, Ấn Độ đang muốn tăng cường khả năng tác chiến của không quân bằng việc trang bị cho cả Su-30MKI loại bom dẫn đường này. Không quân Ấn Độ được cho là vẫn sẽ phải thực hiện thêm một vài cuộc thử nghiệm để hoàn thành quá trình trang bị.

Tiêm kích Su-30MKI sẽ có khả năng ném bom SPICE-2000

Bom SPICE-2000 do Israel chế tạo được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2003 và có trọng lượng khoảng 907 kg. Dòng bom dẫn đường SPICE còn có cả phiên bản với trọng lượng 113kg hoặc 453kg và dẫn đường bằng hệ thống quang điện.

Phiên bản SPICE-2000 của Ấn Độ được dẫn đường bằng định vị GPS và trang bị các công nghệ chống gây nhiễu và chống làm chệch hướng từ lực lượng tác chiến điện tử đối phương.

Mặc dù vậy, hiện đã xuất hiện nhiều thông tin về khả năng tấn công của bom SPICE-2000 khi các hình ảnh vệ tinh được trang Planet Labs công bố mới đây lại chỉ ra rằng, 3 quả bom mà Ấn Độ ném xuống căn cứ của phiến quân đều lệch mục tiêu ít nhất 150m.