Ấn Độ: Tiêm kích MiG-21 lần đầu hạ chiến đấu cơ F-16 do Mỹ chế tạo

ANTD.VN - Không quân Ấn Độ (IAF) cho biết, tiêm kích MiG-21 Bison đã lần đầu tiên hạ một chiếc F-16D của Pakistan trong cuộc giao tranh gần Đường Kiểm soát (LoC), ngăn cách thành phố Jammu và khu vực Kashmir.
Tiêm kích MiG-21 Bison

Tiêm kích MiG-21 Bison

Thuộc Phi đội 51 "Sword Arms", tiêm kích MiG-21 Bison đã sử dụng tên lửa chiến đấu tầm gần Vympel R-73 tiêu diệt mục tiêu. Không quân Ấn Độ (IAF) cung cấp bằng chứng về mảnh tên lửa AIM-120 AMRAAM máy bay F-16 thường sử dụng để chứng minh sự hiện diện không quân Pakistan gần Đường Kiểm soát (LoC).

IAF cũng khẳng định đã phát hiện dấu hiệu của F-16 và cho biết, sau khi phi công Abhinandan Varthaman bị Pakistan bắt giữ, nước này đã chuyển thông cáo từ hai máy bay Ấn Độ bị bắn hạ thành không tiêu diệt mục tiêu nào của Không quân Ấn Độ. Sự điều chỉnh đột ngột này dẫn đến việc truyền thông cho rằng Pakistan nghĩ rằng đã bắn hạ 2 máy bay Ấn Độ nhưng trên thực tế, chiếc F-16D của Không quân Pakistan mới là mục tiêu bị hạ.