Ấn Độ thử thành công tên lửa bắn loạt Pinaka phiên bản hiện đại

ANTĐ - Ngày 9-12, Ấn Độ đã phóng thử thành công hệ thống tên lửa bắn loạt Pinaka Mark-II phiên bản hiện đại, do nước này tự phát triển, từ một căn cứ quân sự ở bang miền đông Odisha.

Hệ thống tên lửa Pinaka phiên bản Mark-2, với tầm bắn hơn 60km, là hệ thống tên lửa không có điều khiển, đặt trên các xe tải chuyên dụng, để bổ sung cho pháo binh nhằm tấn công những khu vực rộng lớn bằng những loạt bắn liên tiếp.

Theo các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ, các vụ thử nghiệm này do Cơ quan nghiên cứu và phát triển vũ khí thuộc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) tiến hành tại bãi phóng số 2 thuộc trường bắn Chandipur, cách Baleshwar khoảng 15km.

Hệ thống tên lửa đa nòng Pinak của Ấn Độ

“Ngày hôm nay (9-12), bốn loạt đạn phiên bản Mark-II của tên lửa Pinaka, có tầm bắn được tăng cường lên đến hơn 60km, đã được phóng thử thành công”, giám đốc bãi phóng, ông R. Appavu Raj, nói và cho biết thêm rằng, một số vụ phóng thử nữa sẽ được tiến hành trong vòng 4 ngày tới.

Hệ thống tên lửa đa nòng không điều khiển Pinaka đã trải qua nhiều vụ thử nghiệm nghiêm ngặt từ năm 1995. Hệ thống này đã được biên chế cho quân đội và các vụ thử thách hiện nay được tiến hành với một số cải tiến nhằm tăng cường hiểu quả của tên lửa.

Theo các nguồn tin quân sự nước này, thời gian chuẩn bị và tốc độ bắn nhanh của hệ thống sẽ giúp lục quân có một lợi thế nhất định trong các cuộc xung đột cường độ thấp.

Mỗi hệ thống Pinaka có thể bắn mỗi loạt 12 tên lửa trong vòng 44 giây và một khẩu đội gồm 6 bệ phóng có thể vô hiệu hóa được một khu vực mục tiêu rộng 3,9 km2.